Mike Dean, 'ông vua áo đen' đầy tai tiếng cầm còi trận Chelsea đụng độ Man Utd

Sau quãng thời gian nhường sân cho Giải Vô địch Bóng đá các Quốc gia châu Âu, Premier League sẽ khởi tranh trở lại. Chelsea và Man Utd sẽ đối đầu nhau ở Stamford Bridge. Trọng tài Mike Dean cầm còi điều khiển trận tâm điểm này.

Thông tin từ trang chủ Premier League cho hay, trọng tài người Anh, Mike Dean sẽ điều hành trận cầu tâm điểm ở vòng 9 giữa Chelsea và Man Utd vào cuối tuần này.

Trong khi The Bues đang chễm chệ ngôi nhì bảng xếp hạng với 20 điểm thì “bầy Quỷ” của Mourinho đang đứng mãi ở vị trí thứ tám, kém hơn đối thủ đến 7 điểm.

Lịch sử cho thấy, các cuộc đụng độ giữa hai đối thủ này bao giờ cũng diễn ra một cách đầy gay cấn và quyết liệt.

Trong các cuộc đụng độ “kinh điển” của giải đấu thì công tác trọng tài là một trong những sự quan tâm của người hâm mộ.

Cái tên ông trọng tài chính, Mike Dean điều khiển trận đấu này đã khiến không ít người hâm mộ Quỷ đỏ cũng như Chelsea lo lắng. Bởi trong quá khứ, ông “vua áo đen” sinh năm 68 đã mang lại cho cả hai CLB những hệ lụy khó khăn từ những chiếc thẻ phạt và quyết định của mình.

Mike Dean bắt đầu sự nghiệp cầm còi của mình vào năm 1985. Sau đó, ông được chọn làm trọng tài điều khiển các trận đấu ở Premier League vào năm 2000. Ba năm sau đó, Dean được phong vị trọng tài đẳng cấp FIFA.

Ở Premier League mùa này, ông Mike Dean đã “cầm cân nảy mực” ở 6 trận đấu, đã rút ra tổng cộng 24 chiếc thẻ vàng và 3 thẻ đỏ.

Một trong ba chiếc thẻ đỏ đó được dùng để tước quyền thi đấu của cựu tiền vệ Chelsea, người đang khoác áo Man Utd hiện tại, Nemanja Matic trong cuộc đụng độ Watford.

Trong quá khứ, trọng tài Mike Dean đã gây ra nhiều ám ảnh đối với Man Utd. Hồi năm 2011, vị vua sân cỏ này đã đuổi 2 cầu thủ Man Utd khỏi sân. đó là trường hợp của Rafael ở trận gặp Tottenham tại đấu trường Premier League và Paul Scholes ở trận gặp Man City tại vòng bán kết FA Cup

Vào năm 2014, Mike Dean tiếp tục đuổi Fabio Da Silva ở FA Cup khiến M.U bị loại bởi Swansea. Hai năm sau đó, tới lượt tiền vệ Juan Mata phải nhận thẻ đỏ từ Mike Dean ở trận thua West Brom.

Khi cầm còi ở trận đấu giữa Man Utd và Chelsea hồi tháng 4.2015, ông vua sân cỏ 50 tuổi cũng truất quyền thi đấu của Ander Herrera. Ở trận đấu đó, Quỷ đỏ đã thất bại với tỷ số 0-1.

Ngoài những chiếc thẻ đỏ, Mike Dean còn đưa ra nhiều quyết định thổi phạt đền gây bất lợi cho Man Utd như ở trận gặp Portsmouth và Man City (mùa 2009-10). "Ông vua áo đen" cũng từng gây tranh cãi khi công nhận bàn thắng việt vị cho Didier Drogba ở trận đấu giữa Man Utd và Chelsea hồi tháng 4.2010 bất chấp việc trọng tài biên đã căng cờ.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Dean không ít lần vướng vào các cuộc tranh cãi bởi những hành vi của mình. Không những vậy, ông trọng tài này đã nhiều lẩn bị FA thu hồi lại những quyết định phạt thẻ

Vào tháng 9 năm 2015, những người ủng hộ Arsenal đã thu thập một bản kiến nghị với 100.000 chữ ký chỉ trong vòng một tuần để hồi tố về việc Dean phạt thẻ đỏ Gabriel trong cuộc xô xát với Diego Costa.

Sau khi xem xét, FA đã thu hồi quyết định phạt thẻ của trọng tài này dành cho cầu thủ Arsenal. Không những vậy, Hiệp hội bóng đá nhà nghề Anh sau đó còn truy phạt đình chỉ thi đấu tiền đạo Chelsea 3 trận vì hành vi bạo lực.

Tiếp đó, vào tháng 1 năm 2017, Dean đã bị chỉ trích sau khi rút chiếc thẻ thẻ đỏ trực tiếp để truất quyền thi đấu tiền vệ Sofiane Feghouli của West Ham trong cuộc va chạm với hậu vệ Phil Jones của Manchester United.

Khi ấy, Jones quằn quại trên sân với vẻ mặt đầy đau đớn. Sau khii xem lại tình huống nói trên, người ta phát hiện thực tế rằng chính trung vệ của M.U là người vào bóng nguy hiểm Feghouli và may mắn là tiền vệ của “Búa tạ” không bị thương. Và tất nhiên, chiếc thẻ đỏ đó bị hủy bỏ bởi FA.

Quyết định sai lầm mới nhất của “ông vua áo đen” 50 tuổi là trận cầu giữa Southampton và Chelsea ở Premier League. Mike Dean bị chỉ trích vì bỏ qua một lỗi đáng chú ý của Marcos Alonso đối với Shane Long.

Sau trận đấu, cựu cầu thủ bóng đá Dennis Wise gọi Dean là "một trò đùa" và rằng ông "không nên làm trọng tài". Alonso sau đó bị FA truy phạt vì hành vi bạo lực.

Xa hơn nữa, hồi năm 2008, HLV Sir Alex từng bị phạt 10.000 bảng và bị truất quyền chỉ đạo 2 trận vì chỉ trích Mike Dean ở trận gặp Hull. Trước đó, “ông già gân” rất bực bội khi ông trọng tài này không đuổi hậu vệ Andy Turner của Hull City.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/mike-dean-ong-vua-ao-den-day-tai-tieng-cam-coi-tran-chelsea-dung-do-man-utd-98861.html