Miko Lan Trinh lần đầu chia sẻ chuyện người đẹp và đại gia

MC, diễn viên, ca sĩ Miko Lan Trinh chia sẻ, cô đã từng bị đại gia mời mọc nhưng cô luôn muốn làm nghề với cái tâm trong sáng.

Mới đây, Miko Lan Trinh đã tổ chức một bữa tiệc cảm ơn sau khi giành chiến thắng cuộc thi nhan sắc "Lady of Brilliancy International 2018" (Hoa tỉ Sắc đẹp Quốc tế 2018).

Đến chung vui và chúc mừng Miko Lan Trinh có nhiều nghệ sĩ như Hoa hậu Nhân ái Brunei, nhạc sỹ Phúc Bồ, rapper Seachains, MC Lâm Trí Thuận, MC Liêu Hà Trinh, nhóm The Wings…

Miko Lan Trinh xuất hiện thu hút với chiếc đầm xếp tầng màu hồng phấn được điểm xuyết thêm đá pha lê lấp lánh. Được biết đây là trang phục được kỳ công thiết kế dành riêng cho cô tại buổi tiệc ý nghĩa này.

Miko Lan Trinh.

Trong buổi tiệc cảm ơn, Miko Lan Trinh đã có dịp chia sẻ lại những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình gần một tháng tại Đài Loan cho cuộc thi Hoa tỉ Sắc đẹp Quốc tế 2018. Cô cũng gửi lời tri ân đến ekip đã luôn giúp đỡ, đồng hành với cô trong suốt cuộc thi, đặc biệt là mẹ - người luôn bên cạnh và ủng hộ cho bước đường nghệ thuật của cô.

Khi được hỏi về vấn đề các người đẹp, Hoa hậu, Á hậu trở về sau các cuộc thi sắc đẹp và dùng danh hiệu của mình để thực hiện những hành vi vụ lợi, sai trái, Miko Lan Trinh cho biết cô luôn muốn làm nghề với cái tâm trong sáng.

Miko Lan Trinh cũng lần đầu chia sẻ về chuyện cô từng bị đại gia mời mọc, lôi kéo. Miko khẳng định từ khi bước chân vào showbiz Việt đến khi đăng quang Hoa hậu Tài năng cô vẫn luôn bảo vệ phẩm hạnh của một người phụ nữ Việt truyền thống.

Nhân dịp này, Miko phát hành ca khúc "Gạo trắng nước trong", một sáng tác của nhạc sĩ Phúc Bồ. Tiếp theo sau bản audio là hai phiên bản MV của ca khúc. Bài hát theo thể loại R&B, Pop với nội dung ca ngợi vẻ đẹp thanh khiết, trong trắng tựa hoa sen của thiếu nữ miền Tây nói riêng cũng như phụ nữ Việt Nam nói chung.

Đến với nghề MC từ khi còn là sinh viên Đại học Ngoại Thương TP.HCM, Lan Trinh đã nhanh chóng khẳng định mình bằng lối dẫn tự nhiên, không màu mè hay gượng gạo. Giọng dẫn ấm cùng những màn pha trò thú vị chính là những yếu tố giúp cô chinh phục được người nghe. Cái tên Miko cũng trở nên quen thuộc với các khán giả của chương trình Top 40 trên sóng XoneFM.

Năm 2008, cô vào đến Top 6 chung cuộc ở chương trình Vietnam Idol. Hai năm sau, cô tiếp tục thử sức với một cuộc thi âm nhạc khác là Sao Mai điểm hẹn và cũng chỉ dừng bước ở vị trí thứ 6. Sau hai cuộc thi trên, cô bắt đầu đi hát trong vai trò ca sĩ solo.

Cô cũng tham gia đóng các phim truyền hình và điện ảnh như "Hợp đồng định mệnh", "Những ngọn nến trong đêm 2", "Siêu sao siêu ngố".../.

Thanh Vân/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/miko-lan-trinh-lan-dau-chia-se-chuyen-nguoi-dep-va-dai-gia-817711.vov