Miley Cyrus, Madonna lọt top 25 nghệ sĩ có album tệ nhất năm

Mới đây, trang chuyên đánh giá âm nhạc Pitchfork đã đưa ra danh sách 25 album tệ nhất năm. Trong đó có album của những nghệ sĩ nổi tiếng như Miley Cyrus, Madonna, Iggy Azalea.

2019 là một năm rất rộn ràng của làng âm nhạc khi các nghệ sĩ liên tiếp phát hành album mới. Trên đường đua âm nhạc nhộn nhịp này, có những album được ngợi khen và xuất sắc dành thứ hạng cao tại các bảng xếp hạng. Tuy nhiên, cũng có những album bị mọi người “tẩy chay” bởi nội dung sáo rỗng, giai điệu chẳng lọt tai...

Pitchfork – trang chuyên phê bình âm nhạc uy tín và nổi tiếng của Mỹ - mới đây đã đưa ra danh sách 25 album tệ nhất năm 2019. Vị trí top 1 của danh sách album tệ nhất năm 2019 gọi tên Arkon, Ohio của Sad Planets. Album ngậm ngùi nhận số điểm 3.0 từ Pitchfork vì chứa các ca khúc được đánh giá là “một mớ hỗn độn của nhạc rock”.

 She Is Coming của Miley Cyrus bị đưa vào danh sách 25 album dở nhất năm.

She Is Coming của Miley Cyrus bị đưa vào danh sách 25 album dở nhất năm.

Bên cạnh album của những nghệ sĩ kém nổi, điều đáng ngạc nhiên là có nhiều gương mặt kỳ cựu và đình đám cũng nằm trong danh sách này như Miley Cyrus, Madonna, Iggy Azalea. Album She Is Coming của Miley Cyrus đứng ở vị trí thứ 20 trong danh sách.

She Is Coming là EP đầu tiên trong 3 EP (hai EP còn lại là She Is HereShe Is All) nằm trong dự án quảng bá album của vợ cũ Liam Hemsworth trong năm nay. Dù nhận được khá nhiều phản ứng tích cực từ giới phê bình âm nhạc cũng như bạn bè đồng nghiệp, thế nhưng Pitchfork vẫn không đánh giá cao sản phẩm này của Miley. Họ đánh giá She Is Coming chỉ xứng đáng với mức điểm 4.6.

In My Defense là thất bại lớn trong năm của nữ rapper Iggy Azalea.

Album In My Defense của nữ rapper Iggy Azalea bị xếp vị trí thứ 9 với số điểm 3.8. Dường như vận xui vẫn chưa thôi bám lấy Iggy khi trong suốt năm qua, cô nhận về không ít chuyện xúi quẩy. Album này cũng cũng nằm trong số đó. Từ thời điểm mới ra mắt, dù không đặt kỳ vọng quá nhiều nhưng mọi người cũng không nghĩ album của Iggy lại thảm hại đến vậy.

Cụ thể, trong tuần đầu ra mắt, tại BXH Rolling Stone 200, In My Defense đã debut tại vị trí… 62 với 7.500 đơn vị được bán ra, trong đó 2.900 là bản thuần. So với tên tuổi mà Iggy từng có thì con số này thật sự đáng báo động.

Madame X của Madonna không được đánh giá cao.

Nữ ca sĩ đình đám một thời như Madonna cũng có lúc ngậm ngùi rơi vào danh sách không ai mong muốn này. Madame X - album phòng thu thứ 14 của Madonna – bị xếp ở vị trí thứ 25. Madame X chỉ nhận được số điểm 4.8 sau khi bị đánh giá thiếu sự tinh tế trong từng ca khúc. Đây là con số thảm hại so với tên tuổi của nữ hoàng nhạc pop một thời.

Minh Quân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/miley-cyrus-madonna-lot-top-25-nghe-si-co-album-te-nhat-nam-post1012499.html