Mìn nổ giữa đêm, một người đàn ông chết thảm

Áp lực nổ đã xé tung vách trước và sau ngôi nhà, nạn nhân tử vong trong tình trạng thân thể không nguyên vẹn.

Sáng 17-11, ông Nguyễn Doãn Hiển, Trưởng Công an xã Môn Sơn (huyện Con Cuông, Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ mìn nổ trong nhà anh Vi Văn Trung (30 tuổi, trú Làng Yên, xã Môn Sơn).

Trước đó, đêm 15-11, gia đình ông Vi Hữu Tình (bố của anh Trung) mời mọi người đến ăn cơm trong lễ làm vía (tục lễ người dân nơi đây cầu cho người ốm đau bệnh tật được khỏe mạnh…). Tại bữa cơm này, anh Trung có tham gia ăn uống bình thường.

Bản làng ở xã Môn Sơn (huyện Con Cuông, Nghệ An).

Bản làng ở xã Môn Sơn (huyện Con Cuông, Nghệ An).

Sau bữa cơm, mọi người giật mình, hốt hoảng khi từ nhà anh Trung (ở gần nhà ông Tình) phát ra tiếng nổ lớn.

Mọi người chạy đến thấy áp lực nổ đã xé tung vách trước và sau ngôi nhà, anh Trung tử vong trong tình trạng không nguyên vẹn...

Ngay sau tiếng nổ, Công an xã Môn Sơn có mặt tại hiện trường và phối hợp Công an huyện Con Cuông làm rõ vụ nổ. Lúc xảy ra vụ nổ, hai con của vợ chồng anh Trung đang ở nhà ông bà nội.

Theo ông Tình và người thân, nhận định ban đầu có thể là anh Trung ôm mìn tự chế, tự tử.

Được biết, vợ anh Trung mới đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài được hai tháng nay. Hai con bảy và 10 tuổi ở nhà với anh. Thời gian gần đây, anh bị bệnh và chạy chữa nhiều nhưng chưa khỏi.

Đ.LAM

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/min-no-giua-dem-mot-nguoi-dan-ong-chet-tham-740159.html