Mìn phát nổ trong lúc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Trong lúc cùng đồng đội đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở nước bạn Lào, Trung úy Âu không may bị vướng mìn, bị thương.

Ông Nguyễn Đắc Vinh - bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự Nghệ An thăm hỏi, động viên trung úy Âu - Ảnh: X.HƯỚNG

Vào trưa ngày 5/4, trong lúc đang khảo sát, tìm kiếm 6 phần mộ liệt sĩ tại khu vực Kệt Nậm Xiên 2, huyện Phả Xay, tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào, Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Khắc Âu liên tiếp bị vướng vào 2 quả mìn. Sức ép của vụ nổ mìn khiến Trung úy Nguyễn Khắc Âu bị khó thở, tay phải bị thương, thủng màng nhĩ tai phải. Trung úy Âu được đồng đội trong tổ sơ cứu đưa vào cơ sở y tế nước bạn cứu chữa.

Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe Trung úy Nguyễn Khắc Âu dần hồi phục và được xác định vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngày 7/4, Trung úy Nguyễn Khắc Âu được đưa về Bệnh viện Quân y 4 (TP Vinh, Nghệ An) để tiếp tục điều trị.

Trung úy Nguyễn Khắc Âu thuộc đơn vị Đội Quy tập, Bộ CHQS tỉnh, quê quán huyện Đô Lương, đang cùng Đội Quy tập làm nhiệm vụ tại địa phận nước bạn Lào.

Ngày 9/4, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã đến Bệnh viện Quân y 4 để thăm hỏi, động viên trung úy Nguyễn Khắc Âu đang điều trị vết thương do vướng mìn khi đang làm nhiệm vụ.

Trong 5 tháng đầu mùa khô 2017-2018, Đội quy tập của Bộ Chỉ huy quân sự Nghệ An triển khai 5 mũi tìm kiếm trên địa bàn các tỉnh Xiengkhuang, Vientiane và Xaysomboun của nước bạn Lào.

Đến nay, đội đã cất bốc được 72 hài cốt liệt sĩ với nhiều di vật, đạt 88% kế hoạch đã xác định.

Trong hơn 30 năm qua, đội quy tập mộ liệt sĩ - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm và cất bốc hơn 12.000 hài cốt liệt sĩ và quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại Lào.

TRẦN HUYỀN (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/min-phat-no-trong-luc-tim-kiem-hai-cot-liet-si-d72451.html