Minh Hằng, Trung Anh được xét tặng danh hiệu NSND

Trong 36 nghệ sĩ của các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) đợt này có tên NSƯT Trung Anh, Minh Hằng.

Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Văn bản số 1739/BVHTTDL-TĐKT ngày 26/4 của Bộ VHTTDL thông báo kết quả xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9 năm 2018 tại Hội đồng cấp Bộ.

Nghệ sĩ Minh Hằng được xét tặng danh hiệu NSND.

Theo đó, đối với danh hiệu NSND, Hội đồng cấp Bộ VHTTDL đã thông qua 36 hồ sơ đủ điều kiện ở các lĩnh vực: Âm nhạc (9 hồ sơ); Điện ảnh (7 hồ sơ); Múa (1 hồ sơ); Sân khấu (19 hồ sơ).

Các nghệ sĩ được đưa vào danh sách xét tặng danh hiệu NSND lĩnh vực âm nhạc gồm NSƯT Lê Văn Hà, NSƯT Đoàn Anh Tuấn, NSƯT Đỗ Mạnh Hà, NSƯT Tô Lan Phương, NSƯT Doãn Hùng Tiến (Doãn Tiến), NSƯT Phạm Quang Huy, NSƯT Nguyễn Châu Sơn, NSƯT Tạ Minh Tâm, NSƯT Đỗ Quốc Hưng.

Lĩnh vực điện ảnh có 7 nghệ sĩ được xét tặng danh hiệu NSND gồm: NSƯT Nguyễn Thụy Vân, NSƯT Đỗ Thị Đức (Minh Đức), NSƯT Nguyễn Văn Nẫm (Lê Mai Phong), NSƯT Phạm Ngọc Tuấn, NSƯT Nguyễn Dân Nam, NSƯT Bùi Văn Cường (Bùi Cường), NSƯT Vũ Quốc Tuấn.

Lĩnh vực sân khấu khá hùng hậu với 19 hồ sơ xét tặng, gồm: NSƯT Nguyễn Thị Hoàng Yến, NSƯT Bùi Trung Anh, NSƯT Nguyễn Xuân Vinh, NSƯT Lê Sơn, NSƯT Nguyễn Thị Minh Hằng, NSƯT Nguyễn Văn Thủy, NSƯT Triệu Trung Kiên, NSƯT Hoàng Minh Khánh, NSƯT Nguyễn Thị Bích Ngoan (Thanh Ngoan), NSƯT Tống Toàn Thắng, NSƯT Lê Thị Hồng Hà, NSƯT Đoàn Thanh Bình, NSƯT Vũ Thúy Ngần, NSƯT Trần Thị Quyền (Vân Quyền), NSƯT Nguyễn Việt Thắng, NSƯT Nguyễn Khắc Tư, NSƯT Nguyễn Thị Minh Thu, NSƯT Hoàng Hà Tùng, NSƯT Phạm Đức Nhân (Hạnh Nhân).

NSƯT Nguyễn Hồng Phong là nghệ sĩ duy nhất trong lĩnh vực múa được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND.

Ngoài NSND, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng công bố kết quả xét tặng danh hiệu NSƯT tại Hội đồng cấp Bộ. Lĩnh vực âm nhạc có 28 nghệ sĩ, trong đó có giảng viên âm nhạc Đặng Châu Anh của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Điện ảnh có 9 nghệ sĩ được xét tặng danh hiệu NSƯT. Múa có 10 nghệ sĩ, trong đó có diễn viên Kiều Anh của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam - người nổi tiếng với vai Nhung trong phim truyền hình Phía trước là bầu trời.

Lĩnh vực sân khấu tiếp tục áp đảo với 48 nghệ sĩ được xét tặng, trong đó có các nghệ sĩ như Phú Đôn, Minh Phương, Hoa Thúy...

Thực hiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP về thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tại Hội đồng cấp Bộ, tỉnh: “Thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét, đánh giá hồ sơ”, Bộ VHTTDL đã đăng danh sách các hồ sơ đủ điều kiện để lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước họp phiên toàn thể xét hồ sơ theo quy định.

Dự kiến vòng xét hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước sẽ diễn ra trong tháng 5/2018. Sau đó, lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT sẽ diễn ra vào ngày 2/9/2018.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/minh-hang-trung-anh-duoc-xet-tang-danh-hieu-nsnd-a227926.html