Minh Long I: Lãi mỏng, nộp thuế vài tỷ đồng mỗi năm, cổ đông vẫn có trăm tỷ cho vay

Có một nghịch lý đang xảy ra với 'ông lớn' gốm sứ Minh Long I. Dù có quy mô tài sản ngàn tỷ nhưng công ty lãi rất mỏng nên chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ là vài tỷ đồng mỗi năm. Thế nhưng, dàn cổ đông lại siêu giàu, cho Minh Long I vay hàng trăm tỷ đồng.

Công ty của gia đình họ Lý

Công ty TNHH Minh Long I thành lập ngày 29/4/1996 Số 333 đường Hưng Định 24, khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, TP Thuận An, Bình Dương. Minh Long I có người đại diện pháp luật là ông Lý Ngọc Minh, Lý Huy Sáng. Ông Lý Ngọc Minh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Lý Huy Sáng nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc Minh Long I.

Minh Long I hoạt động theo mô hình gia đình với sự tham gia điều hành của nhà sáng lập Lý Ngọc Minh và các con.

Con cả là Lý Huy Sáng phụ trách phần kinh doanh, giải quyết thường trực trong công ty. Người con trai thứ hai là Lý Huy Đạt đảm trách kỹ thuật. Con gái thứ ba Lý Kha Trân đảm trách vai trò tư vấn thiết kế. Còn con út Lý Huy Bửu quản lý về sản xuất.

Không chỉ nắm giữ các chức vụ quan trọng tại Minh Long I, ông Lý Ngọc Minh và các thành viên trong gia đình còn sở hữu cổ phần công ty.

Có một nghịch lý đang xảy ra với “ông lớn” gốm sứ Minh Long I. Dù có quy mô tài sản ngàn tỷ nhưng công ty lãi rất mỏng nên chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ là vài tỷ đồng mỗi năm. Thế nhưng, dàn cổ đông lại siêu giàu, cho Minh Long I vay hàng trăm tỷ đồng. Ảnh minh họa

Tại ngày 31/12/2022, Minh Long I có vốn điều lệ 700 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông bao gồm: ông Lý Ngọc Minh góp 147 tỷ đồng, sở hữu 21% vốn; bà Lý Ngọc Dung góp 133 tỷ đồng, sở hữu 19% vốn; ông Lý Huy Sáng, bà Lý Kha Trân, ông Lý Huy Đạt và ông Lý Huy Bửu mỗi người góp 105 tỷ đồng, sở hữu 15% vốn công ty.

Lãi mỏng, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vài tỷ đồng mỗi năm

Các sản phẩm của Minh Long I thuộc phân khúc cao cấp nên có giá khá cao. Có sản phẩm được bán với mức giá gần 40 triệu đồng nên doanh thu của công ty đạt hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm.

Cụ thể, trong năm 2022, Minh Long I ghi nhận doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.123 tỷ đồng, tăng 382 tỷ đồng, tương đương 51,6% so với năm 2021.

Tuy nhiên do giá vốn hàng bán (643 tỷ đồng) và các chi phí rất cao (chi phí tài chính tăng từ 77,1 tỷ đồng lên 97,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng từ 135 tỷ đồng lên 148 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 94,7 tỷ đồng lên 106 tỷ đồng) nên lợi nhuận trước thuế của Minh Long I dù tăng mạnh nhưng vẫn ở mức rất khiêm tốn, chỉ là 17,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế thấp nên chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm 2022 của công ty chỉ là 3,9 tỷ đồng. Con số này năm 2021 thậm chí còn thấp hơn, đạt 1,5 tỷ đồng.

Thế nhưng, trong năm 2022, thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp của công ty chỉ là 940 triệu đồng, giảm nhẹ so với 1 tỷ đồng của năm 2021. Chính vì vậy, tại ngày 31/12/2022, công ty ghi nhận 7,1 tỷ đồng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, tăng mạnh so với con số 1,4 tỷ đồng hồi cuối năm 2021.

Kết quả là lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 13,8 tỷ đồng. Con số này năm 2021 là 1,5 tỷ đồng.

Hiệu quả sử dụng vốn tại Minh Long I là rất thấp. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu năm 2022 và năm 2021 chỉ là 1,7% và 0,2%, thấp hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm rất nhiều.

Như vậy, sau hơn 2 thập niên hoạt động, từ con số vốn góp 700 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu chỉ tích lũy được 820 tỷ đồng.

Cổ đông vẫn có trăm tỷ đồng cho công ty vay

Có thể thấy, dù doanh thu ngàn tỷ đồng nhưng lợi nhuận của Minh Long I là rất khiêm tốn, từ đó dẫn đến khả năng sinh lời của vốn góp chỉ ngang ngửa tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng. Đồng thời, thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm mà Minh Long I đã nộp khá thấp, chỉ vài tỷ đồng.

Thế nhưng, cổ đông của Minh Long lại rất giàu có, tích lũy được hàng trăm tỷ đồng để cho công ty vay.

Cụ thể, công ty vay ông Lý Huy Sáng hơn 134 tỷ đồng để đầu tư máy móc, thiết bị, và xây dựng cơ bản với lãi suất từ 0,5%/năm tới 6%/năm. Hợp đồng vay vốn có giá trị thấp nhất chỉ 260 triệu đồng với thời hạn tới 11 năm.

Ông Lý Huy Bửu cho Minh Long I vay gần 135 tỷ đồng với lãi suất từ 0,5%/năm tới 6%/năm. Tổng giá trị các khoản vay mà ông Lý Ngọc Minh dành cho công ty là gần 187 tỷ đồng. Bà Lý Ngọc Dung, Lý Huy Đạt và bà Lý Kha Trân cho Minh Long I vay 173 tỷ đồng, 132 tỷ đồng và 134 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị các hợp đồng cho vay mà các cổ đông cũng như người trong gia tộc họ Lý cho Minh Long I vay đạt 895 tỷ đồng, cao hơn cả vốn góp mà cổ đông góp vào công ty (700 tỷ đồng).

Hoàng Tú

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/minh-long-i-lai-mong-nop-thue-vai-ty-dong-moi-nam-co-dong-van-co-tram-ty-cho-vay-post279854.html