Minh 'người nhện' và 2 phi vụ đột nhập từ đường luồng

Sáng 13-1, CAP An Hải Bắc (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) nhận được tin báo của anh Phan Văn Cường (1982, trú P. An Hải Bắc) trình báo về việc nhà hàng tiệc cưới White Swan (tại P. An Hải Bắc) bị trộm đột nhập. Theo đó, nhà hàng bị mất trộm 2 máy điều chỉnh âm thanh (mixer) hiệu Allen & Heath tại sảnh tổ chức tiệc cưới tầng 2 và tầng 3. Vụ việc nhanh chóng được Đội CSHS CAQ Sơn Trà khoanh vùng, truy tìm các đối tượng liên quan theo cung cấp của người bị hại.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Minh tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Minh tại cơ quan điều tra.

Cũng trong thời gian này, cơ quan CA nhận được thông tin Nguyễn Đức Vũ Quốc (1981, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vô tình rao bán các máy điều chỉnh âm thanh có hiệu tương tự cho chính người bị hại. Cơ quan CA nhận định, nhiều khả năng Quốc đang tiêu thụ đồ trộm, lực lượng CSHS CAQ Sơn Trà đã đến và vận động Quốc giao nộp các tang vật. Điều bất ngờ là Quốc có đến 4 máy điều chỉnh âm thanh cùng hiệu Allen & Heath.

Làm việc với cơ quan điều tra, Quốc khai nhận đã mua các máy điều chỉnh âm thanh trên từ Nguyễn Ngọc Minh (1984, trú tổ 20, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng). Đội CSHS CAQ Sơn Trà đã nhanh chóng mời đối tượng Nguyễn Ngọc Minh đến làm việc. Trước tang chứng, vật chứng rõ ràng, Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.

Tang vật vụ án: 4 chiếc máy chỉnh âm hiệu Allen & Heath.

Trước đó, 2 giờ ngày 13-1, sau khi nhậu xong, Minh nảy sinh ý định đột nhập nhà hàng tiệc cưới White Swan trộm cắp máy chỉnh âm thanh để bán kiếm tiền. Minh chọn nhà hàng tiệc cưới White Swan "kiếm ăn" vì từng dự tiệc cưới tại đây nên biết được vị trí, cách thức ra vào của nhà hàng. Hôm đó, Minh chạy xe máy BKS 38S1-0007 đến để tại bãi đất trống gần nhà hàng White Swan, quan sát không có người vãng lai, Minh nhanh chóng đi vào đường luồng bên hông nhà hàng. Minh bám vào 2 vách tường để leo lên kiểm tra các cửa thông gió, Minh phát hiện cửa thông gió ở tầng 2 chỉ khép hờ nên trườn người vào trong. Vừa đặt chân vào bên trong, để tránh bị camera an ninh "nhận diện", Minh cởi áo thun đang mặc trùm kín đầu rồi bật đèn pin điện thoại để lục tìm tài sản.

Vào khu vực sân khấu sảnh tổ chức tiệc cưới ở tầng 2, đúng như dự đoán của Minh, chiếc máy điều chỉnh âm thanh vẫn còn đó, lượn tiếp lên tầng 3 cũng có 1 máy điều chỉnh âm thanh khác. Vớ bẫm, Minh nhanh tay tháo hết các dây nguồn của thiết bị rồi lần lượt đưa 2 máy điều chỉnh âm thanh ra ngoài cũng theo lối đường luồng. Sợ có người phát hiện, Minh không đem tài sản trộm về nhà mà giấu ở một căn nhà hoang gần nơi ở. Hôm sau (14-1), Minh liên lạc với Quốc để gạ bán 2 máy chỉnh âm vừa trộm được. Khi Minh chở thiết bị đến, Quốc biết khả năng là tài sản do Minh trộm cắp nên Quốc bảo chỉ mua lại với giá 20 triệu đồng/2 máy và đưa trước cho Minh 7 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Minh cũng khai nhận đã từng trộm tại nhà hàng White Swan, lấy 2 máy điều chỉnh âm thanh hiệu Allen & Heath. 2 chiếc máy này, Minh cũng đã bán cho Quốc với giá 20 triệu đồng. Theo trình bày của nhân viên quản lý nhà hàng, 4 chiếc máy chỉnh âm bị mất trộm có tổng giá trị theo hợp đồng mua bán là 247 triệu đồng. Hiện lực lượng CSHS Q. Sơn Trà đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ để khởi tố đối tượng Nguyễn Ngọc Minh.

LÊ ANH TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_220246_minh-nguoi-nhen-va-2-phi-vu-dot-nhap-tu-duong-luong.aspx