Minh Sơn: Cần xử lý dứt điểm bãi rác tự phát ven quốc lộ 1ATin khácÝ nghĩa qua các chuyến sinh hoạt về nguồnĐảm bảo cơ sở vật chất đón năm học mới

LSO – Hơn 3 năm qua, trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Cã Ngoài, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng tồn tại một bãi rác tự phát tương đối lớn. Điều này đã gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan khu dân cư.

Vào một ngày trung tuần tháng 8/2022, chúng tôi có mặt tại khu vực bãi rác tự phát thuộc địa phận thôn Cã Ngoài, xã Minh Sơn. Tại đây, lượng rác thải được tập kết gồm nhiều loại như: túi nilon, đồ dùng sinh hoạt, xác động vật chết… Rác được đóng thành từng túi, từng bao và chất thành đống. Thậm chí, nhiều túi rác, bao rác đã rỉ nước và bốc mùi hôi thối. Tình trạng này khiến nhiều hộ dân sinh sống gần khu vực bãi rác bức xúc.

Bãi rác tự phát tại địa phận thôn Cã Ngoài, xã Minh Sơn gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan và gây cản trở giao thông

Chị Nguyễn Thị Mai, thôn Cã Ngoài, xã Minh Sơn bán hàng gần đó than thở: Nhà tôi ở đối diện bãi rác tự phát này nên ngày nào cũng phải hứng chịu mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác, nhất là khi trời nắng nóng hoặc gió mạnh, mùi hôi thối bay khắp nơi bao phủ cả chục hộ dân sống ở quanh đây. Đã nhiều lần, chúng tôi kiến nghị lên thôn, xã nhưng đến thời điểm hiện tại, bãi rác vẫn chưa được xử lý và lượng rác ngày một nhiều lên. Rất mong chính quyền xã sớm xử lý bãi rác, đảm bảo môi trường sống cho bà con trong khu vực.

Qua tìm hiểu được biết, bãi rác tự phát này đã tồn tại hơn 3 năm qua. Theo người dân ở đây, vào các buổi chiều tối, đêm khuya hoặc rạng sáng, lợi dụng lúc vắng người, một số người dân thiếu ý thức mang rác đến vứt. Do đó, lượng rác thải ở đây ngày càng nhiều lên, chất thành đống, thậm chí tràn ra cả mặt đường. Vào những ngày thời tiết nắng nóng, bãi rác bốc mùi hôi thối nồng nặc và phát sinh nhiều ruồi nhặng, ảnh hưởng đến môi trường.

Bà Triệu Thị Hà, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cã Ngoài, xã Minh Sơn cho biết: Bãi rác trên không chỉ những hộ dân trong thôn mà còn có cả những hộ dân ở thôn khác vứt ra. Người dân xung quanh bãi rác cũng đã phản ánh đến thôn rất nhiều lần, tuy nhiên, tình trạng này rất khó giải quyết. Trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, họp thôn, chúng tôi cũng đã tuyên truyền, vận động đảng viên, bà con thu gom, xử lý rác bằng cách xây những lò đốt rác gia đình. Đối với những hộ có đất rộng cũng đã chủ động xây lò đốt rác gia đình, tuy nhiên, có những hộ có diện tích đất ít, đất chật không xây được lò nên đã xả rác ra ngoài. Cùng đó, ý thức của một bộ phận người dân cũng còn kém nên tình trạng đổ rác bừa bãi vẫn diễn ra.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại bãi rác tự phát này, chính quyền xã đã lắp đặt 2 tấm biển “Cấm đổ rác” thế nhưng dường như tấm biển này không phát huy được tác dụng.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do trên địa bàn xã chưa có bãi tập kết và xử lý rác. Xã cũng chưa thực hiện được việc xã hội hóa thu gom rác nên người dân đổ rác tại đây lâu dần thành quen. Thời gian qua, để khắc phục tình trạng xả rác bừa bãi tại địa phận thôn Cã Ngoài, chính quyền xã Minh Sơn đã tuyên truyền bà con xây dựng những lò đốt rác gia đình. Ngoài ra, xã cũng đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên dọn dẹp, đốt rác tại bãi rác nhưng cách làm này không hiệu quả vì nhiều loại rác không được phân loại, rác không cháy hết. UBND xã cũng đã nhiều lần tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện xã hội hóa thu gom rác nhưng việc phải bỏ chi phí để doanh nghiệp đến xử lý rác chưa được người dân nhất trí, doanh nghiệp cũng chưa mặn mà.

Ông Lý Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Minh Sơn cho biết: Để khắc phục tình trạng trên, năm 2022, UBND xã đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến người dân về lợi ích của xã hội hóa thu gom rác, những tác hại của việc vứt rác bừa bãi. UBND xã cũng đã chủ động làm việc với Công ty TNHH MTV Tâm Đức LS để khảo sát, rà soát, xây dựng phương án thu gom, xử lý rác thải theo hình thức xã hội hóa. Hiện nay, UBND xã đã vận động các hộ dân sinh sống dọc 2 bên quốc lộ 1A tham gia xã hội hóa và đã gửi danh sách các hộ dân đăng ký cho công ty. Trong thời gian sớm nhất, UBND xã và công ty sẽ tiến hành khảo sát các hộ dân, thống nhất về giá và sẽ sớm bố trí các thùng đựng rác, thu gom, vận chuyển rác. Trước mắt, chúng tôi sẽ triển khai xã hội hóa thu gom rác tại các thôn dọc quốc lộ 1A như thôn: Cã Ngoài, Cã Trong, Lót – Bồ Các, Văn Miêu và Đồn Vang.

Trước thực trạng trên, thiết nghĩ UBND xã Minh Sơn và các cơ quan chức năng của huyện Hữu Lũng cần nhanh chóng xử lý triệt để tình trạng vứt, xả rác bừa bãi tại bãi rác tự phát thuộc thôn Cã Ngoài nhằm đảm bảo mỹ quan khu dân cư và đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân trong khu vực lân cận.

CẨM HÀ

THANH MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/520214-minh-son-can-xu-ly-dut-diem-bai-rac-tu-phat-ven-quoc-lo-1a.html