Mino Raiola - 'tay cò' bị ghét nhất làng bóng đá

Sir Alex Ferguson từng gọi Mino Raiola là 'kẻ rác rưởi' khi chứng kiến những tác động của tay cò này với Paul Pogba.

 Hôm 23/2, Mino Raiola làm dậy sóng truyền thông với những phát ngôn về Erling Haaland. Ông tuyên bố chỉ 10 CLB sẵn sàng đáp ứng mức giá cho Haaland, trong đó có 4 ông lớn ở Premier League. Sau đó, Raiola khiến CĐV Man Utd "nóng mắt" với phát ngôn: "Tôi chẳng làm điều gì ảnh hưởng đến MU".

Hôm 23/2, Mino Raiola làm dậy sóng truyền thông với những phát ngôn về Erling Haaland. Ông tuyên bố chỉ 10 CLB sẵn sàng đáp ứng mức giá cho Haaland, trong đó có 4 ông lớn ở Premier League. Sau đó, Raiola khiến CĐV Man Utd "nóng mắt" với phát ngôn: "Tôi chẳng làm điều gì ảnh hưởng đến MU".

Raiola, 53 tuổi, từng là cầu thủ bóng đá. Sau vài năm khoác áo đội trẻ HFC Haarlem, ông từ bỏ sự nghiệp quần đùi áo số để trở thành người đại diện cầu thủ. Raiola có thâm niên gần 30 năm trong nghề, được mệnh danh "siêu cò". Dưới góc độ cá nhân, Raiola là người đại diện thành công bậc nhất lịch sử bóng đá.

Raiola đang là người đại diện cho một loạt ngôi sao như Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Paul Pogba, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Stefan de Vrij, Alesssio Romagnoli, Zlatan Ibrahimovic... "Siêu cò" người Italy tạo sức ảnh hưởng không thua kém Jorge Mendes. Mendes nắm quyền đại diện cho phần lớn ngôi sao Bồ Đào Nha và giải đấu La Liga. Trong khi đó, Raiola thâu tóm những thị trường còn lại.

Năm 2016, Raiola dàn xếp ổn thỏa vụ Paul Pogba rời Juventus để đến Man Utd với giá 105 triệu euro. Đây là con số kỷ lục thế giới thời bấy giờ. Theo những nguồn tin ở Anh, Raiola thu về khoảng 25 triệu euro.

Raiola là kẻ thù của nhiều HLV và đội bóng, trong đó có Sir Alex Ferguson. Hè 2012, MU mất trắng Paul Pogba vào tay Juventus. Raiola đã tác động để khiến mọi chuyện rắc rối, và Pogba quyết tâm ra đi. "Tôi không ưa 2 người đại diện, một trong số đó là Raiola. Sau lần đầu tiên gặp gỡ Raiola, tôi đã không tin tưởng hẳn", Sir Alex viết trong cuốn tự truyện. Sau này, "Máy sấy tóc" tiếp tục đả kích Raiola, gọi đây là kẻ rác rưởi và không đáng được tôn trọng.

Theo Independent, Raiola là "tay cò" quyết liệt, sẵn sàng làm mọi thứ vì lợi ích của thân chủ và cá nhân. Những cầu thủ được Raiola hỗ trợ thường nhận những bản hợp đồng và phí lót tay tốt nhất có thể. Trường hợp điển hình là Paul Pogba. Năm 2017, Raiola tác động trong vụ Gianluigi Donnarumma gia hạn hợp đồng với AC Milan. Trước sức ép từ thủ môn người Italy, Milan phải chi 6 triệu euro mỗi năm để giữ chân Donnarumma. Đây là con số khá cao trong giai đoạn Milan khủng hoảng tài chính.

Raiola thường xuyên có những phát biểu khiến các đội bóng nóng mặt. Lần gần nhất, ông gây bão khi tuyên bố đây là mùa giải cuối cùng của Pogba ở MU. Tiền vệ người Pháp chưa từng lên tiếng về tương lai. Tuy nhiên, lời nói từ Raiola khiến hình ảnh Pogba trong mắt CĐV MU trở nên xấu xí. Mới đây, ông tiếp tục có những phát ngôn tranh cãi, và được cho là đi quá giới hạn trong thương vụ Haaland.

"Nếu tôi làm sai điều gì, FIFA đã không ngồi yên. Tôi chỉ cần quan tâm đến cảm xúc của cầu thủ. Giúp họ có được hợp đồng tốt nhất và hạnh phúc là nhiệm vụ của tôi. Còn quyền lực, ảnh hưởng của tôi ở các CLB? Không có gì cả", Raiola nói trong cuộc phỏng vấn gần nhất với BBC.

Haaland và hành trình vào nhóm 10 cầu thủ đắt nhất thế giới Ngày 30/12/2018, Erling Haaland nổi lên trong màu áo Molde FK và được định giá 5 triệu euro. Sau 2 năm, giá trị của chân sút người Na Uy đã tăng gấp 20 lần.

Viết Tuệ

Ảnh: Getty

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mino-raiola-tay-co-bi-ghet-nhat-lang-bong-da-post1186971.html