Minsk từ chối cho Moscow thuê hai căn cứ quân sự ở Belarus

Nga sẽ không có cơ sở quân sự ở Belarus.

Theo nguồn tin mới nhất của hãng thông tấn Avia.pro ở nước láng giềng Belarus, Minsk và Moscow đã không thống nhất được việc gia hạn hợp đồng thuê hai cơ sở quân sự ở Belarus vào năm ngoái. Bắt đầu từ ngày 31/5/2021, phía Nga phải chính thức rời khỏi căn cứ quân sự gần Baranovichi và trạm liên lạc gần Vileika, tuy nhiên, nằm trong ngoại lệ, Minsk dự kiến cho phép quân đội Nga tiếp tục ở đây cho đến khi có quyết định khác.

Minsk từ chối cho Moscow thuê hai căn cứ quân sự ở Belarus

Minsk từ chối cho Moscow thuê hai căn cứ quân sự ở Belarus

Như tài liệu chính thức, việc gia hạn thỏa thuận hiện tại sẽ trong thời hạn 5 năm, tuy nhiên, phía Belarus vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về vấn đề này, nhân tiện, có thể được quyết định trong khuôn khổ cuộc họp sắp tới của Tổng thống Belarus và Nga.

Đánh giá thực tế là phía Nga bày tỏ sự sẵn sàng tiếp tục sử dụng trạm radar trên đường chân trời nằm ở phía Tây Nam của Belarus, Moscow vẫn quan tâm đến cơ sở quân sự này, tuy nhiên, số phận của trung tâm thông tin liên lạc sẽ ở Vileika vẫn chưa được biết - trong văn bản của thỏa thuận, việc sử dụng nó không được nêu rõ.

Bảo Ngọc (Theo Avia-pro)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/minsk-tu-choi-cho-moscow-thue-hai-can-cu-quan-su-o-belarus/20210219034252641