Miss International nói về yêu cầu 'không chung chạ' của Miss Universe: 'Tổ chức này đang cảm thấy tự ti'

Đại diện truyền thông của Miss International đã có những phản hồi về yêu cầu mới của tổ chức Miss Universe.

Sau khi mua lại Miss Universe, nữ tỷ phú chuyển giới người Thái Lan Anne Jakrajutatip đã gây "náo loạn" khi đưa ra hàng loạt các thay đổi lớn. Bên cạnh việc tăng giá bản quyền thi đấu khiến nhiều quốc gia lao đao, bà Anne còn yêu cầu các cuộc thi cấp quốc gia thuộc hệ thống Hoa hậu Hoàn vũ chỉ được trao vương miện duy nhất Hoa hậu thi Miss Universe trong đêm chung kết, không được chung đụng với bất kỳ cuộc thi hoa hậu khác.

Quyết định này của bà Anne đã gây khó dễ bởi có rất nhiều công ty hiện nay nắm giữ bản quyền của nhiều đấu trường nhan sắc, họ sẽ chỉ tổ chức 1 cuộc thi chung và trao sash cho các đại diện đi thi đấu cuộc thi khác nhau.

Trước tuyên bố trên, ông Stephen Diaz - đại diện truyền thông của tổ chức Miss International chia sẻ ý kiến cá nhân "Cuộc thi Miss Universe mà tôi biết họ có sự tự tin, tự tin với thương hiệu của họ, tự tin với những gì họ có thể mang lại. Cuộc thi này không bao giờ có thể bị đe dọa hay chịu ảnh hưởng từ các cuộc thi khác. Miss Universe không sợ mất hào quang khi đứng cùng hoa hậu của các tổ chức khác. Đó là cuộc thi Miss Universe tôi từng biết, và tôi không nghĩ việc cấm [các cuộc thi khác trên cùng sân khấu với Miss Universe] phản ánh tổ chức này có sự tự tin" (Nguồn: Bản đồ sắc đẹp thế giới).

Khán giả rất đồng tình trước phát ngôn của ông Stephen Diaz, họ cho rằng việc tổ chức một cuộc thi duy nhất sẽ giúp một vài quốc gia tiết kiệm được kinh phí. Nhiều nước Mỹ Latin hiện đang gặp khủng hoảng kinh tế và rất khó để họ có thể tổ chức tràn lan các cuộc thi Hoa hậu như một vài nước châu Á.

Chi Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/miss-international-noi-ve-yeu-cau-khong-chung-cha-cua-miss-universe-202303031414487368.html