Miss Photo: Châu Ngọc Chân Trân xuất sắc trở thành 'Miss Màu Vàng'

Lễ trao thưởng vòng sơ khảo cuộc thi Miss Photo tháng 6/2017 do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức, với chủ đề "Màu Vàng", đã diễn ra cuối tuần qua. Chương trình được trực tuyến trên fanpage của Báo Phụ nữ Việt Nam (PNVN), kênh VTC3, Youtube VTC3.

Top 6 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Miss Photo tháng 6/2017 – chủ đề "Màu Vàng" gồm: Thí sinh Lý Thu Thảo (Hà Nội); Thí sinh Mai Thị Hồng Dung (Quảng Ngãi); Thí sinh Vũ Hương Giang, (Hải Phòng); Thí sinh Châu Ngọc Chân Trân (TP Hồ Chí Minh); Thí sinh Châu Quỳnh Mai (Đắk Lắk); Thí sinh Dương Ngọc Diễm Thanh (Đồng Tháp).

BTC và các thí sinh đoạt giải của tháng 6.

Thí sinh Châu Ngọc Chân Trân cũng xuất sắc được Ban Tổ chức trao danh hiệu "Miss Màu Vàng" của tháng 6/2017.

Thí sinh Châu Ngọc Chân Trân nhận kỷ niệm chương cho - Miss Màu vàng của tháng 6.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, bà Nguyễn Thị Thục Hạnh - Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Miss Photo 2017 - khẳng định: "Buổi lễ trao giải được tiến hành ngay sau chương trình "Khát vọng sống" với nhân vật chính là bạn Nguyễn Thùy Dung - một nạn nhân của bạo lực gia đình. Chắc chắn mỗi chúng ta - những người ở đây, đã có những trải nghiệm rất ấm áp, nhân văn và sẻ chia. Và điều tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng, tỏa sáng không phải là một ngày, hai ngày hay một khoảnh khắc, mà đó là một hành trình. Và để tỏa sáng được, các bạn phải có một quá trình tôi luyện và không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân".

Các thí sinh lọt top 6 "Miss Màu Vàng" nhận giải thưởng.

TS Thẩm Hoàng Điệp - Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi phát biểu: "Từng chấm nhiều cuộc thi nhan sắc, tôi thấy Miss Photo có một sắc thái rất riêng biệt. Cuộc thi tìm kiếm vẻ đẹp không hoàn toàn phụ thuộc vào chiều cao. Nhiều sân chơi nhan sắc nhắm tới những cô gái có chiều cao vượt trội để đi thi thế giới, còn Miss Photo ngoài tìm những nhan sắc nổi trội còn tìm những người đẹp trong cuộc sống đời thường. Chỉ cần có hình thể cân đối, không quá đặt nặng chiều cao, các cô gái trẻ đều có thể tham gia dự thi và tỏa sáng.

Á hậu Hoàng Oanh và các thí sinh.

Một điều quan trọng nữa, chỉ Miss Photo mới có tiêu chí thí sinh thể hiện vẻ đẹp của mình trước ống kính. Đây là một lợi thế đối với thí sinh dự thi so với nhiều cuộc thi khác, đó là các em có thể thoải mái thể hiện các sắc thái mà không bị giám khảo soi. Trong các bộ ảnh dự thi, các em được thể hiện mình một cách tự nhiên, đúng là chính mình nhất".

Các thí sinh nhận giải.

Nhận giải thưởng "Miss Màu Vàng", thí sinh Châu Ngọc Chân Trân, chia sẻ: “Em rất vui khi được Ban giám khảo chấm chọn vào vòng Chung khảo và càng hạnh phúc hơn khi đạt danh hiệu Miss Màu Vàng của tháng 6. Để chuẩn bị cho vòng chung khảo, em sẽ tìm cho mình một ý tưởng hay và độc đáo giúp cho mình hoàn thiện hơn trong phần thi tiếp theo. Bên cạnh đó, em sẽ chăm chỉ tập thể hình để vóc dáng thêm cân đối hơn nữa, rèn luyện kỹ năng diễn xuất trước ống kính”. Được biết, để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Photo, Chân Trân đã chăm chỉ tập luyện thể hình để giảm 2kg.

Thí sinh Mai Thị Hồng Dung - hiện là diễn viên được mệnh danh “Nữ hoàng nước mắt” mới của Điện ảnh Việt. Cô thành công từ một số bộ phim nổi tiếng như: "Mùa oải hương năm ấy"; "Mặn hơn muối"…Cô chia sẻ về cuộc thi: “Miss Photo 2017 là cuộc thi rất thú vị như các thí sinh chụp hình theo chủ đề màu sắc từng tháng, là hành trình tỏa sáng chứ không phải trong thời gian ngắn. Em đăng ký tham gia với mong muốn học hỏi, trau dồi kiến thức và thử sức mình, học nhiều điều mới ngoài ngành diễn xuất. Cuộc thi không chỉ hướng đến vẻ đẹp hình thức mà còn yêu cầu ở thí sinh sự chuẩn bị chu đáo để hoàn thiện bản thân. Đặc biệt,em rất ấn tượng với các chương trình đồng hành cùng cuộc thi như chương trình “Khát vọng sống”. Nó giúp em hiểu hơn về giá trị của cuộc sống”.

BTC và các thí sinh tại lễ trao giải.

Buổi lễ trao thưởng Miss Photo tháng 6/2017 được diễn ra ngay sau chương trình "Khát vọng sống" do báo Phụ nữ Việt Nam và kênh VTC3 tổ chức. Chương trình "Khát vọng sống" là hoạt động đầu tiên nằm trong chuỗi các hoạt động song hành của Miss Photo 2017. Chương trình với sự tham gia chia sẻ của chị Nguyễn Thùy Dung - người bị chồng tẩm xăng đốt khiến bỏng 80% cơ thể.

Khác với các cuộc thi sắc đẹp khác, trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi Miss Photo 2017, Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ song hành tổ chức các sự kiện, hoạt động nhằm trau dồi kỹ năng sống cho phụ nữ. Các sự kiện mang một ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp các thí sinh Miss Photo cũng như bạn đọc có thêm trải nghiệm, kỹ năng sống để tự tin trên hành trình tỏa sáng của riêng mình.

Chương trình Miss Photo 2017 - Bình chọn Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh: Hành trình tỏa sáng do báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam có đạo đức tốt, có tinh thần hướng thiện, có khả năng diễn xuất trước ống kính; mở ra sân chơi sáng tạo, mới lạ cho nữ thanh niên, giới nhiếp ảnh, các stylist, nhà thiết kế thời trang, chuyên gia làm đẹp… và đông đảo bạn đọc.

Hành trình tỏa sáng Miss Photo 2017 vẫn đang tiếp tục với các phần thi ảnh theo màu sắc ở vòng sơ khảo: tháng 7 "Xanh Lá", tháng 8 "Xanh Dương", tháng 9 "Đỏ", tháng 10 "Tím", hứa hẹn nhiều gương mặt mới tham dự cuộc đua hấp dẫn này.

PT/ Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/giai-tri-sao/miss-photo-chau-ngoc-chan-tran-xuat-sac-tro-thanh-miss-mau-vang-20170717101148395.htm