Miss Universe 2021 bị soi vóc dáng đẫy đà

Đương kim Miss Universe Harnaaz Sandhu bị soi ngoại hình khi xuất hiện cùng dàn người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ.

 Harnaaz Sandhu trong họp báo chiều 7/11.

Harnaaz Sandhu trong họp báo chiều 7/11.

Chiều 7/11, Anne Jakapong Jakrajutatip - chủ mới của Miss Universe - mở hợp báo ở Bangkok, Thái Lan để công bố những thông tin hấp dẫn về cuộc thi. Bà Anne cho biết kể từ mùa giải 2023, Miss Universe sẽ trở lại hoành tráng để thu hút tài trợ và tăng doanh số.

Nhằm tăng tính long trọng cho họp báo, Anne mời 5 Hoa hậu Hoàn vũ tham dự, bao gồm Miss Universe 2005 - Natalie Glebova, Miss Universe 2011 - Leila Lopes, Miss Universe 2018 - Catriona Gray, Miss Universe 2020 - Andrea Meza và Miss Universe 2021 - Harnaaz Sandhu.

5 Hoa hậu Hoàn vũ hội ngộ ở Thái Lan. Ảnh: Thairath.

Các người đẹp lần lượt xuất hiện trên sân khấu và chia sẻ về hành trình chạm tới vương miện. Trong đó, đương kim Miss Universe người Ấn Độ gây chú ý nhất. Theo Thairath, Harnaaz nhìn khác nhiều so với thời điểm mới đăng quang.

Nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng Harnaaz bị stylist "hại" vì để cô mặc trang phục bằng chất liệu nhung, vô tình tôn vóc dáng đẫy đà. Tuy nhiên, số khác khen hoa hậu vẫn xinh, sang trọng theo cách riêng.

Chia sẻ trong họp báo, hoa hậu nói: "Sau khi chiến thắng Miss Universe, cuộc sống của tôi thay đổi đáng kể. Tôi rất vui vì được đại diện tiếng nói cho nhiều người và sẽ tiếp tục đóng vai trò là người phát ngôn, vận động, thúc đẩy bình đẳng xã hội".

Đương kim Miss Universe Harnaaz Sandhu bị soi ngoại hình.

Kể từ năm 2023, phụ nữ chuyển giới, đã lập gia đình hoặc sinh con được phép ghi danh Miss Universe. Nói về sự thay đổi này, Angela Ponce - đại diện Tây Ban Nha ghi dấu ấn là thí sinh chuyển giới đầu tiên trong lịch sử Miss Universe - bày tỏ xúc động: "Đây là cơ hội tuyệt vời và rất quan trọng đối với cộng đồng LGBTQ+. Tôi không phải người phụ nữ hoàn hảo, nhưng trong quá khứ, tôi đã học được cách yêu, tôn trọng và tự hào về bản thân. Với tôi, nếu không có sự bình đẳng sẽ không có tự do".

Theo Prachachat, sự kiện còn có dàn mỹ nhân xứ Chùa vàng góp mặt là Maria Poonlertlarp Ehren - Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2017, Amanda Obdam - Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 và Anna Sueangam-iam, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.

Thông tin Anne Jakapong Jakrajutatip mua lại Miss Universe được chuyên trang Missosology xác nhận ngày 26/10. Tỷ phú Thái Lan đã chi 550 triệu baht (tương đương 14 triệu USD) để trở thành chủ sở hữu mới của đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh.

Trụ sở chính của Miss Universe Organization được đặt ở New York (Mỹ) và Thái Lan. Bà Paula Shugart vẫn nguyên chức vụ Chủ tịch và Amy Emmerich tiếp tục đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/miss-universe-2021-bi-soi-voc-dang-day-da-post1372830.html