Miss Universe gây hoang mang

Lần đầu tiên trong lịch sử, Miss Universe có hai chủ sở hữu, dẫn đến nhiều thay đổi trong cách thức vận hành. Khán giả đang bàn tán xôn xao về vấn đề này.

Một nửa quyền sở hữu thương hiệu Miss Universe thuộc về tỷ phú người Mexico Rául Rocha Cantú, sau khi công ty của ông - Legacy Holding Group USA Inc.(LHG) - mua lại 50% cổ phần JKN Legacy, Inc. (công ty con điều hành Miss Universe, thuộc JKN Global Group) từ bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip.

Theo Yahoo, thương vụ trị giá 16 triệu USD dự kiến hoàn tất trước tháng 9. Và đồng nghĩa, Miss Universe sẽ được 2 công ty chia nhau quản lý.

Trên trang cá nhân, ông Rául đã thêm Miss Universe vào phần thông tin mô tả và chia sẻ đoạn trailer có đề cập dòng chữ: "Miss Universe New Era" (tạm dịch: Kỷ nguyên mới của Hoa Hậu Hoàn vũ).

Khán giả phản ứng về thay đổi của Miss Universe

Thực tế, thông tin Miss Universe có thêm chủ mới râm ran từ nhiều ngày trước (do Thai Sashes đăng tải), ghi nhận các quan điểm khác nhau. Mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bình luận thể hiện sự hoang mang, vì chỉ trong vòng 2 năm, cuộc thi hoa hậu họ chờ đợi nhất liên tục xảy ra biến động.

Đối với luồng quan điểm tiêu cực, khán giả Philippines phản ứng mạnh nhất. Họ chỉ trích Miss Universe là "chương trình nấu ăn với hai đầu bếp Anne và Rául". Có người mỉa mai rằng cuộc thi hoa hậu khởi nguồn từ Mỹ đã biến thành "món bánh tacos kết hợp pad Thái".

Không chỉ vậy, fan sắc đẹp nhận định dải sash Mỹ có thể bị thiệt thòi khi Mexico nắm quyền điều hành Miss Universe. Bởi từng có thời điểm các thí sinh Mỹ khi thi đấu ở nước láng giềng đều bị khán giả la ó, phản đối trong chung kết.

Thông báo mới nhất cho hay đương kim Miss Universe Sheynnis Palacios tiếp tục hoạt động ở thành phố New York (Mỹ). Tuy nhiên, sau khi thương vụ giữa LHG và JKN được ký kết, nhiệm kỳ của người kế nhiệm cô vào cuối năm nay chắc chắn bị ảnh hưởng, có thể phải di chuyển qua lại giữa Mỹ, Mexico và Thái Lan.

Đương kim Miss Universe Sheynnis Palacios chụp ảnh cùng 2 chủ sở hữu cuộc thi. Ảnh: @annejkn.official.

Trong thông báo chính thức, công ty bà Anne cho biết 2 doanh nghiệp đứng sau Miss Universe dần đi đến thống nhất bổ nhiệm và phân công nhân sự để điều hành tại trụ sở chính ở New York (Mỹ), bao gồm các đầu việc về quản lý thương hiệu, phát triển kỹ năng, năng lực của nghệ sĩ, hoa hậu...

Đối với nhiệm vụ và trách nhiệm quản lý tổ chức Miss Universe, bà Anne (JKN) và ông Rául (LHG) phân chia theo khu vực địa lý. LHG có trụ sở chính ở Mexico, sẽ chịu trách nhiệm khu vực Bắc - Nam Mỹ. Còn JKN đặt trụ sở chính tại Thái Lan, sẽ chịu trách nhiệm khu vực châu Á và các khu vực còn lại.

Sự san sẻ quyển lực này khiến đường lối phát triển của Miss Universe dễ bị tác động bởi nhiều ý kiến khác nhau, có thể dẫn đến mâu thuẫn nội bộ nếu ông Rául và bà Anne không hiểu ý nhau vì họ là 2 cổ đông lớn nhất.

Nhưng nhìn nhận từ góc độ tích cực, JKN đang hưởng lợi. Theo Thai Rath, công ty của bà Anne thời gian qua đối diện nguy cơ vỡ nợ, từng nộp đơn xin phá sản/phục hồi kinh doanh vào tháng 11/2023. Nếu không có LHG, nhiều khả năng JKN phải sang tên Miss Universe cho chủ mới.

Mặt khác, ông Rául là người Mexico, nắm rõ thị trường châu Mỹ hơn, nên không quá khó trong việc mở rộng cơ hội cho tổ chức Miss Universe. Từ đó, hoa hậu sau đăng quang có thể có nhiều cơ hội làm việc hơn.

Nỗi lo Miss Universe mất chất

Hiện chưa có thông báo chính thức về những đổi mới trong tiêu chuẩn chọn người chiến thắng Miss Universe, song Thai Sashes cho rằng sự thay đổi nào cũng khiến người hâm mộ bất ngờ, thậm chí sốc.

Có thêm thế lực mới điều hành Miss Universe là có thêm nỗi lo cho các cuộc thi cấp quốc gia. Còn nhớ, khi WME/IMG chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Miss Universe cho JKN Legacy, Inc. vào tháng 11/2022, tiêu chí chọn thí sinh đã thay đổi. Các cô gái thuộc mọi độ tuổi, kể cả đã lập gia đình hoặc sinh con, đều có thể ghi danh. Đây là lần phá lệ đầu tiên của cuộc thi sắc đẹp truyền thống, và tất nhiên, sự phá lệ này vấp tranh cãi lớn.

Từ đấu trường sắc đẹp danh giá, nóng bỏng nhất hành tinh, mọi thứ về Miss Universe giờ đây dường như không còn giống ban đầu. Người hâm mộ lo sợ nếu tiếp tục như vậy, Miss Universe sẽ mất chất - không còn là sân chơi dành cho những "vẻ đẹp hoàn vũ đúng nghĩa".

Miss Universe những năm qua tìm ra cô gái có khả năng hùng biện, tư duy tốt, thay vì những nhan sắc nóng bỏng như thời Donald Trump. Ảnh: @annejkn.official.

Rõ ràng, Miss Universe từ đầu do tỷ phú Donald Trump xây dựng theo hướng nghiêng về trình diễn, đề cao vẻ đẹp nóng bỏng và năng lượng. Nhưng sau khi về tay WME/IMG vào năm 2014, câu chuyện truyền cảm hứng, khả năng tư duy hùng biện mới là yếu tố quan trọng nhất, kỹ năng biểu diễn hoặc một gương mặt đẹp như thiên thần không còn được chú trọng nhiều.

Hiện, khó có thể đoán được Miss Universe dưới thời JKN x LHG sẽ tiếp tục mang đến bất ngờ nào. Nhưng dựa trên những gì đang xảy ra, các chuyên trang sắc đẹp quốc tế khuyên thí sinh nếu đặt mục tiêu chinh phục Miss Universe nên tính chuyện học tiếng Tây Ban Nha (ngôn ngữ chính ở Mexico) ngay từ bây giờ.

"Khi thị trường sắc đẹp Mexico và các nước Latin lên ngôi, có nguy cơ địa vị sash mạnh của các quốc gia châu Á phần nào lung lay. Từ trước đến nay, fan Philippines và fan Latin thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nên nhiều khả năng hai bên sẽ tiếp tục công kích nhau trong thời gian tới", một chuyên trang sắc đẹp nhận định.

Miss Universe lần thứ 73 dự kiến diễn ra tại Mexico vào cuối năm. Như vậy, ban tổ chức còn hơn 10 tháng để chuẩn bị cho phiên bản mới nhất của cuộc thi này. Và suy cho cùng, những thay đổi dù theo hướng nào, cũng đang khiến cho cái tên Miss Universe được nhắc tới nhiều hơn.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://znews.vn/miss-universe-gay-hoang-mang-post1456956.html