Miss World 2021: Nhan sắc Việt Nam chính thức lọt top 13 chung cuộc

Đỗ Thị Hà giữ vững phong độ của đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss World 2021 nhờ chiến thắng thử thách truyền thông đa phương tiện trong đêm chung kết vừa diễn ra sáng 17./3(giờ Việt Nam).

Thiết kế đầm dạ hội Đỗ Thị Hà diện trong đêm chung két cuộc thi. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thiết kế đầm dạ hội Đỗ Thị Hà diện trong đêm chung két cuộc thi. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Sáng nay (ngày 17/3) theo giờ Việt Nam, đại diện Việt Nam Đỗ Thị Hà đã chính thức bước vào chặng cuối cùng của cuộc thi Miss World 2021. Với sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ, Đỗ Thị Hà đã lọt top 13 chung cuộc một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh.

Nhan sắc chiến thắng là thí sinh đến từ Ba Lan - Karolina Bielawska, Á hậu 1 thuộc về đại diện Mỹ - Shree Saini, Á hậu 2 là Bờ Biển Ngà - Olivia Yacé.

Sau thời gian tạm hoãn, đêm chung kết của Miss World 2021 đã chính thức được diễn ra tại Puerto Rico với sự góp mặt của top 40 đại diện nhan sắc được ban giám khảo chọn lựa từ 123 đại diện đến từ các quốc gia và cùng lãnh thổ trước đó.

Mở đầu là màn trình diễn Dances of The World. Các thí sinh vẫn diện quốc phục và cùng nhau nhảy salsa - một điệu nhảy đặc trưng của Puerto Rico, thể hiện tinh thần đoàn kết của các nước trên thế giới. Trong tiết mục mục này, Đỗ Thị Hà diện trang phục “Nhụy Kiều tướng quân-Bà Triệu” và đồng diễn cùng đại diện các nước.

Như đã công bố trước đó về trang phục dạ hội, Đỗ Thị Hà chọn thiết kế mày hồng phấn với phần tùng váy được may thủ công hoàn toàn làm tăng độ bồng bềnh tự nhiên. Mẫu thiết kế khai thác vẻ đẹp từ hình ảnh uốn lượn đầy chân thực và sống động của những ruộng lúa bậc thang bao la vùng Tây Bắc khi nhìn từ trên cao.

Clip Đỗ Thị Hà tham gia đồng diễn:

Phom dáng đầm đuôi cá cổ điển đính kết hơn 1.000 viên đá sapphire giúp Hà tôn lên đường cong hoàn hảo và nổi bật giữa đám đông. Phần đuôi váy được biến tấu lạ mắt bằng việc xếp ly lưới chuyển màu thủ công càng mô tả rõ nét hơn vẻ đẹp kỳ ảo, độc đáo của những cánh ruộng bậc thang ngập trong ánh nắng.

Tưởng chừng như thiết kế sẽ khiến Đỗ Hà khó khăn khi di chuyển nhưng phần thi của nàng hậu đã chứng minh điều ngược lại. Đại diện Việt Nam đã có những bước catwalk nhẹ nhàng và uyển chuyển, vừa thể hiện vẻ nữ tính cũng như thần thái sang trọng.

Bên cạnh đó, Đỗ Thị Hà một lần nữa khiến người hâm mộ mãn nhãn khi có phần thể hiện tự tin khi catwalk đồng diễn trong trang phục đen. Xuất hiện song song cùng 3 đại diện khác, Đỗ Hà tận dụng tối đa đôi chân dài 1m11 và mang đến cho người hâm mộ màn catwalk “chặt đẹp” đối thủ. Có thể thấy, Miss World năm nay đã tạo rất nhiều điều kiện để các thí sinh có cơ hội được phô diễn khả năng catwalk cũng như trình diễn cá nhân.

Với phần thể hiện xuất sắc, những nỗ lực của nàng hậu sinh năm 2001 đã giúp tên Việt Nam lọt top 13 chung cuộc . Chiến thắng hạng mục “Digital Media Challenge” và là đại diện đầu tiên được xướng tên vào top 13, Đỗ thị Hà không giấu được sự xúc động: “Tôi cảm thấy rất tự hào khi được đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2021, hô vang hai tiếng Việt Nam tại cuộc thi là cảm giác tuyệt vời nhất tôi từng có. Tôi rất biết ơn khi được đại diện quê hương mình và chân thành cảm ơn tất cả mọi người.”

Mặc dù dừng chân ở top 13 nhưng Đỗ thị Hà đã thành công bảo vệ chuỗi intop của Việt Nam tại Miss World.

Clip Đỗ Thị Hà trình diễn trang phục dạ hội:

M.Mai (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/miss-world-2021-nhan-sac-viet-nam-chinh-thuc-lot-top-13-chung-cuoc/778629.vnp