Mít-tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới

Sáng ngày 04/6, Tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức mít-tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/6) và ngày Đại dương thế giới (08/6) tại ấp Nhứt B, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang.

ĐVTN tham gia lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới.

ĐVTN tham gia lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới.

Đến dự, có anh Nguyễn Thanh Nhã, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh; anh Võ Hoàng Nam, Bí thư Huyện Đoàn Cầu Ngang; đồng chí Nguyễn Trường Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Long Nam cùng 100 cán bộ, ĐVTN trên địa bàn huyện Cầu Ngang.

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và Nhân dân nâng cao nhận thức cùng hành động chung tay bảo vệ môi trường (BVMT); nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia BVMT biển; nâng cao trách nhiệm xã hội đối với các tổ chức, doanh nghiệp về BVMT.

Anh Nguyễn Thanh Nhã, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại lễ mít-tinh.

Anh Nguyễn Thanh Nhã, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Trà Vinh cho biết: thời gian qua, các cấp bộ Đoàn luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu được đông đảo đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia. Qua đó, có nhiều đội hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Để phối hợp triển khai tốt các hoạt động về bảo vệ trường và thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Trà Vinh chung tay XDNTM và đô thị văn minh”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo 100% các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tuyên truyền và quán triệt các cấp bộ Đoàn, ĐVTN thực hiện nghiêm các quy định của Luật BVMT năm 2020 và các cơ chế, chính sách, pháp luật về BVMT; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 20/8/2020 về tăng cưởng quản lý, tái sử dụng tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh.

ĐVTN tham gia trồng cây xanh tuyến đường ấp Nhứt B, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang.

Tập trung tuyên truyền về BVMT, phòng, chống dịch bệnh, chất thải nhựa, trồng cây xanh; thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, câu lạc bộ, tổ, đội nhóm thanh niên; đa dạng các phương thức tuyên truyền trực quan; vận dụng các trang mạng xã hội như facebook, zalo... để truyền thông “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, cho hành động “Chống ô nhiễm nhựa” để tạo sự lan tỏa, hưởng ứng của các cấp bộ Đoàn. Đồng thời, duy trì, củng cố các đội hình thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong BVMT của các cấp; nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; ra quân dọn, xử lý rác tại các điểm đen và ô nhiễm rác thải nhựa ở sông, hồ, kênh, rạch, bờ biển.

Bạn Đỗ Thanh Tuyền, Bí thư Chi đoàn ấp Năm, xã Mỹ Long Nam phát biểu hạ quyết tâm tại lễ mít tinh.

Bạn Đỗ Thanh Tuyền, Bí thư Chi đoàn ấp Năm, xã Mỹ Long Nam hạ quyết tâm: tích cực tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động BVMT, tuyên truyền đến ĐVTN và người thân hạn chế sử dụng túi ni-lông, sản phẩm nhựa một lần, BVMT nước, môi trường biển, tham gia trồng, bảo vệ và chăm sóc cây xanh; tích cực tham gia ngày “Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè…

Sau lễ mít-tinh, lực lượng ĐVTN ra quân trồng 350 cây xanh hai bên tuyến đường ấp Nhứt B và thực hiện thu gom rác tại khu vực bờ biển thuộc ấp Nhì, xã Mỹ Long Nam với chiều dài 01km.

ĐVTN tham gia thu gom rác thải khu vực bãi biển tại ấp Nhì, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/doan-the/mit-tinh-huong-ung-ngay-moi-truong-the-gioi-va-ngay-dai-duong-the-gioi-29290.html