Mitchell Acoustics uStream One, loa true wireless nhỏ gọn, chất âm tròn chuẩn Anh Quốc

Mitchell Acoustic uStream One được phát triển bởi Paul Mitchell với khả năng kết nối hai loa không dây, nghe nhạc tròn chuẩn Anh Quốc, xem phim khá.

Đôi nét về nhà thiết kế Paul Mitchell

Để thành công cần sự kiên nhẫn và chăm chỉ cống hiến qua nhiều giai đoạn, đối với chúng ta có thể là 2 năm, 5 năm hoặc 10 năm nhưng với Paul Mitchell – nhà sản xuất, nhạc sĩ chuyên nghiệp từng đoạt nhiều giải thưởng tại Anh Quốc – là cả một hành trình dài 15 năm. Lần đầu tiên khi Paul có dịp được trải nghiệm một bản nhạc được tái tạo bởi hệ thống âm thanh hi-end, ông cảm nhận được rằng mình có thể ‘nhìn thấy âm nhạc’. Và chính từ thời điểm đó đã thôi thúc Paul nghiên cứu về âm thanh nhiều hơn. Bỏ lại những khó khăn đó, Paul một lần nữa thành lập Mitchell Acoustics và cho ra mắt sản phẩm đầu tay của mình là loa bookshelf không dây uStream One.

Thành tựu đáng kể của Paul Mitchell đó là vào năm 2012, Paul cùng Dave Johnson thành lập thương hiệu âm thanh Mitchell & Johnson, sản xuất các thiết bị âm thanh hi-fi chuyên nghiệp gồm ampli, tuners, CD player và cả Network player. Những sản phẩm ampli của Mitchell & Johnson được các tạp chí hi-fi và audiophiles quốc tế đánh giá cao không chỉ vì mác ‘British designed and engineered products’ (do Anh thiết kế và chế tạo) mà còn vì chất lượng vượt trội theo thời gian. Tuy nhiên, vào ngày 13/9/2019, Mitchell & Johnson đã tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn trong giai đoạn Vương Quốc Anh rời khỏi Liên minh EU (Brexit) vì chi tiêu người dùng suy giảm kỷ lục. Bỏ lại những khó khăn đó, Paul một lần nữa thành lập Mitchell Acoustics và cho ra mắt sản phẩm đầu tay của mình là loa bookshelf không dây uStream One.

Thiết kế

Kiểu dáng thiết kế của Mitchell uStream One có ngoại hình tương đồng với những dòng loa hi-end không dây 2 đường tiếng gồm tweeter và mid/woofer. Thùng loa bên ngoài được vác vuông gọn ở mặt trước và kéo dài phần sau loa có hậu khá sâu. Bề mặt thùng được sơn bóng piano, phía trên đỉnh là nhóm nút điều khiển cảm ứng, sử dụng cho các tác vụ chơi nhạc hoặc chuyển đổi kết nối tín hiệu đầu vào. Nhìn chung thiết kế của uStream One khá gọn, tối ưu diện tích khi setup loa trên kệ sách hoặc bàn làm việc và cũng rất vừa với kệ TV.

Một điểm nhấn đáng chú ý về thiết kế đó là Mitchell Acoustics đã khắc tên thương hiệu của mình vào phần màng cone của loa woofer.

Công nghệ kỹ thuật thuật driver Clarit

Paul Mitchell chia sẻ rằng công nghệ driver sử dụng cho uStream One chính là Clarit – một hệ thống driver với nhiều lớp màng khác nhau, có công dụng bảo vệ driver cũng như hỗ trợ các chi tiết khác hoạt động một cách tối ưu nhất.

uStream One sử dụng driver tweeter đường kính 2in màng hợp kim cùng nam châm neodymium giúp tăng khả năng tái tạo chi tiết ở dải mid và treble tốt, không bị thiên sáng quá nhiều. Ngoài ra, hãng còn trang bị nắp che bụi bằng vật liệu composite giúp bảo vệ driver bên trong, tăng tuổi thọ của sản phẩm. Driver này được bố trí hơi lùi vào trong một họng kèn ngắn, vừa tối ưu độ mở âm vừa cân vị trí tâm màng với loa woofer, tối ưu về pha.

Về dải trầm, uStream One sử dụng driver woofer đường kính 4in màng hợp kim hình nón và nam châm neodymium khối lượng 500g. Cấu hình này giúp loa tái tạo tốt các chi tiết âm ở dải bass và mid low với độ động cao, tiếng bass căng tròn, âm thoát uy lực. Ampli bên trong đôi loa này sử dụng thiết kế mạch Class D 100W với module được tối ưu từ thiết kế của Texas Instruments.

Set-up và trình diễn
Điểm đặc biệt của uStream One đó là khả năng kết nối và streaming không dây TWS với smartphone và máy tính. Hai loa sẽ tự kết nối với nhau và hoàn toàn không dây. Ở mặt sau của uStream One, người dùng sẽ có thêm các cổng kết nối khác ngoài Bluetooth như: USB, Optical, AUX và cả RCA để tối ưu với nhiều nguồn phát khác nhau.

Để khai thác hiệu quả trình diễn của Mitchell uStream One đòi hỏi người dùng set-up vị trí và góc toe-in khá kỹ. Vị trí tương quan giữa loa và tường sau quyết định độ tròn và ổn định của bass, đôi loa này có góc toe-in khá sâu. Và khi mọi thứ được cân chỉnh tốt, uStream One cho được âm hình rất ấn tượng với độ phân cách giữa giọng ca sĩ và nhạc cụ rộng. Thậm chí độ sâu của âm hình ở một số bản thu tốt cũng được đôi loa dựng lại khá bất ngờ.

Về chất âm, uStream One có dải trung đẹp, tròn và thoát, cao âm rất chi tiết và được phân rã ở mức khá. Dải trầm của loa vừa có thể được xem là ưu điểm nhưng cũng có thể là yếu điểm, tùy vào gu nghe của mỗi người. Loa sẽ không có những tiếng trầm với độ dynamic và khoảng xuống sâu hấp dẫn, nhưng bù lại độ tròn của bass và nhất là khả năng tái tạo độ mềm, nét của mặt trống jazz là rất đáng khen. Nhờ trang bị ampli Class D hiệu suất cao, nên Mitchell uStream One hoàn toàn có thể chơi tốt những thể loại nhạc sôi động, có dynamic các dải cao.

Kết nối với TV qua ngõ vào optical, Mitchell uStream One trình diễn một vài track demo phim ở mức khá, hoàn toàn có thể kiêm luôn vai trò của soundbar. Tất nhiên, cần bổ sung một subwoofer, nếu bạn thường xuyên sử dụng đôi loa này để xem phim.

Kết luận
Mitchell Acoustics uStream One được thiết kế và phát triển bởi một kỹ sư nổi tiếng, có ưu điểm sử dụng đơn giản, đảm bảo được việc kết nối không dây với nguồn phát và giữa hai loa. Âm thanh của uStream One tròn tiếng, có ưu điểm dải trung ấm, sân khấu âm hình khá rộng và dải bass một, thoát.

Mitchell Acoustics uStream One được phân phối bởi

Hoàng Lộc

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/mitchell-acoustics-ustream-one-loa-true-wireless-nho-gon-chat-am-tron-chuan-anh-quoc-74632.html