Mở bãi rác cũ từng gây ô nhiễm để giải tỏa 1.500 tấn rác ở Quảng Ngãi

Quảng Ngãi quyết mở lại bãi rác cũ từng gây ô nhiễm môi trường nhằm giải tỏa hơn 1.500 tấn rác thải sau 5 ngày ùn ứ trên địa bàn thành phố.

Ngày 12/7, ông Nguyễn Tăng Bính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, họp khẩn với các cơ quan chức năng nhằm giải tỏa tình trạng rác thải dồn ứ suốt 5 ngày qua trên địa bàn thành phố.

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, cho biết 5 ngày qua, người dân sống ở khu vực gần bãi Nghĩa Kỳ chặn không cho xe chở rác thải về đây xử lý.

Người dân bức xúc lâu ngày

Theo bà Lan, người dân bức xúc trước tình trạng ô nhiễm kéo dài, nhưng các cấp, ngành chưa kịp thời giải quyết. Lãnh đạo tỉnh cần đối thoại, có giải pháp giải quyết căn cơ vấn đề này.

Rác thải tập kết dọc tuyến tránh quốc lộ 1, đoạn qua phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi. Ảnh chụp chiều 12/7: Minh Hoàng.

Trước tình thế cấp bách, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đề xuất vận chuyển rác thải từ TP Quảng Ngãi đi xa hơn 40 km, đến nhà máy tại 2 huyện Đức Phổ và Bình Sơn để xử lý tạm thời. Tuy nhiên, phương án này không khả thi vì người dân ở hai địa phương này phản ứng.

Trong khi Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc chưa hoàn thành xây nhà máy xử lý rác thải Nghĩa Kỳ, nhưng đã tiếp nhận rác thải ở bãi tạm thời từ ngày 15/3 đến nay lên đến hơn 33.000 tấn, gây bốc mùi hôi thối.

Thống kê sơ bộ của UBND TP Quảng Ngãi, sau 5 ngày người dân chặn xe, hơn 1.500 tấn rác thải bị dồn ứ trên nhiều tuyến đường, khu dân cư.

Mở lại bãi rác cũ từng gây ô nhiễm

Ông Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, cho hay giải pháp khả thi nhất hiện nay là mở lại bãi rác Đồng Nà (xã Tịnh Thiện). Đây là bãi rác từng bị Bộ Tài Nguyên và Môi trường xử phạt vì gây ô nhiễm. Hiện bãi này còn lại khoảng 3.000 m2 và chỉ có thể thu gom trong 20 ngày (250 tấn/ngày).

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Tăng Bính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, thống nhất mở lại bãi rác Đồng Nà để giải phóng hơn 1.500 tấn rác tồn đọng ở thành phố.

"Tuyệt đối không chở rác về bãi Nghĩa Kỳ hay đến nhà máy các huyện Đức Phổ, Bình Sơn nhằm tránh phát sinh thêm các điểm nóng, gây bất ổn an ninh trật tự", vị phó chủ tịch nhấn mạnh.

Rác thải chất thành bãi lớn phía trước trụ sở Công an phường Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi). Ảnh: Minh Hoàng.

Cùng với báo cáo khẩn, kiến nghị Bộ Tài Nguyên & Môi trường, ông Bính giao cho UBND TP Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, ưu tiên thu gom, giải phóng rác thải ở các khu vực trọng điểm thành phố, đưa đến bãi Đồng Nà từ chiều 12/7.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng ra "tối hậu thư", yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc xử lý ngay mùi hôi ở bãi rác Nghĩa Kỳ. Đến cuối tháng 9, nếu doanh nghiệp này không hoàn thành nhà máy xử lý rác đúng tiến độ cam kết, tỉnh sẽ rút giấy phép đầu tư, không đền bù.

Bãi rác Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa) ô nhiễm khiến người dân Quảng Ngãi bức xúc. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mo-bai-rac-cu-tung-gay-o-nhiem-de-giai-toa-1500-tan-rac-o-quang-ngai-post859675.html