Mở bán vé tàu Tết Canh Tý, gần 50.000 vé được đặt chỉ trong buổi sáng

Ngay trong ngày mở bán vé tàu Tết Canh tý 2020, ga Sài Gòn đã bán được 50.000 vé thông qua nhiều hình thức.

Ngay trong ngày mở bán vé tàu Tết Canh tý 2020, ga Sài Gòn đã bán được 50.000 vé thông qua nhiều hình thức.

Sáng 20/10, ga Sài Gòn chính thức mở bán vé tàu Tết Canh Tý 2020 qua nhiều kênh như website của ngành đường sắt, tại nhà ga, các đại lý ủy quyền và trên ứng dụng của điện thoại thông minh.

Năm nay, đa số khách đến mua đã nhắn tin đặt chỗ, lấy số thứ tự trước nên không phải đợi lâu như những năm trước. Hơn nữa, để đảm bảo cho người dân mua vé được thuận lợi, năm nay Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn đã triển khai nhiều kế hoạch tổ chức bán vé mới, tăng thêm các quầy và nhân viên phục vụ. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn cò vé ở trong và ngoài sân ga cũng được các đơn vị tập trung triển khai.

Mở bán vé tàu Tết Canh Tý, gần 50.000 vé được đặt chỗ chỉ trong buổi sáng. Ảnh: Tiền phong

Mở bán vé tàu Tết Canh Tý, gần 50.000 vé được đặt chỗ chỉ trong buổi sáng. Ảnh: Tiền phong

Trong buổi sáng 20/10, có gần 50.000 vé được đặt, trong đó có gần 10.000 vé đã được thanh toán.

Lãnh đạo ga Sài Gòn cũng khuyến cáo người dân cần xem kỹ lại thời gian phục vụ của các số thứ tự để không phải mất nhiều thời gian chờ đợi, đồng thời mang đủ giấy tờ tùy thân hợp lệ khi đến làm thủ tục

Theo quy định, mỗi hành khách mua vé qua website, nhà ga, điểm bán vé, các đại lý không quá 4 vé cho chiều đi và 4 vé cho chiều về. Những vé tàu bổ sung (ghế nhựa) được tính bằng 80% giá vé loại thấp nhất trên đoàn tàu.

Riêng tàu SNT1/SNT2, SNT11/SNT12 (tuyến Sài Gòn - Nha Trang), tàu SPT1/SPT2 (tuyến Sài Gòn - Phan Thiết), toa tàu đã chuyển đổi thành ghế ngồi mềm nên không bán ghế phụ.

Lịch chạy tàu tết bắt đầu từ ngày 12/1 (18 tháng Chạp) đến hết ngày 11/2/2020 (tức 18 tháng Giêng). Trong thời gian cao điểm sẽ có 10 đôi tàu Thống Nhất và 12 đôi tàu khu đoạn chở hành khách đi lại.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn khuyến cáo cần lưu giữ mã vé của thẻ lên tàu để tra cứu lại thông tin khi cần thiết, không nên mua vé chợ đen, các đại lý trá hình...

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/kinh-doanh/mo-ban-ve-tau-tet-canh-ty-gan-50000-ve-duoc-dat-chi-trong-buoi-sang-a297738.html