Mở cảng xuất dầu thô mỏ Sông Đốc, tỉnh Cà Mau

(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải vừa công bố mở cảng để phục vụ việc xuất dầu thô của mỏ Sông Đốc tại lô 46/02 ngoài khơi tỉnh Cà Mau

Theo quy định, các tàu chở dầu của Việt Nam và nước ngoài trọng tải đến 120.000 DWT được phép ra vào hoạt động tại cảng này. Giới hạn vùng an toàn của khu vực cảng là vòng tròn có bán kính 500m, phạm vi cấm thả neo là vòng tròn có bán kính 2 hải lý tính từ rìa ngoài của công trình Cảng. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cảng vụ hàng hải Cà Mau căn cứ điều kiện thực tế để cho phép các loại tàu thuyền có các thông số kỹ thuật phù hợp ra vào cảng đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Mỏ dầu Sông Đốc - thuộc lô 46/02, thềm lục địa Việt Nam, cách mũi Cà Mau khoảng 205 km về phía Nam, đã đi vào khai thác từ tháng 12/2008. Khánh Ngọc (Nguồn: Quyết định số 3009/QĐ-BGTVT)

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/mo-cang-xuat-dau-tho-mo-song-doc-tinh-ca-mau/200910/23586.vgp