Mơ chung kết AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam phải tránh vết xe đổ thời Miura

Đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn trước trận lượt về nhưng không được phép chủ quan để đối thủ có cơ hội lật ngược tình thế.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trên sân của Philippines trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018. Đây là kết quả mang lại lợi thế rất lớn cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.

Video: Philippines 1-2 Việt Nam

Từ năm 2010, AFF Cup áp dụng luật bàn thắng sân khách cho các trận đấu loại trực tiếp theo thể thức lượt đi, lượt về. Điều này càng khiến 2 bàn thắng của Anh Đức và Phan Văn Đức thêm quan trọng.

Đội tuyển Việt Nam đang tiến rất gần đến trận chung kết AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Philippines chỉ có thể lật ngược tình thế nếu giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn trên sân Mỹ Đình, hoặc thắng cách biệt 1 bàn nhưng phải ghi được ít nhất 3 bàn thắng (tính cả hiệp phụ, nếu có). Trong khi tuyển Việt Nam chỉ cần hòa là đủ đi đến 2 trận đấu cuối cùng.

Đội tuyển Việt Nam thắng lượt đi nhưng vẫn phải cảnh giác trước trận lượt về.

Tuy nhiên đội tuyển Việt Nam chưa được nghĩ về trận chung kết bởi vẫn còn trận lượt về trước mắt. Người hâm mộ Việt Nam có lẽ chưa thể quên được thất bại ở AFF Cup 2014, khi đội tuyển của HLV Toshiya Miura thắng Malaysia 2-1 trên sân khách, nhưng lại thua ngược 2-4 khó tin trên sân nhà. Thực tế, kể từ khi AFF Cup có thể thức 2 lượt, tuyển Việt Nam chưa bao giờ thắng trận knock-out trên sân nhà.

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mo-chung-ket-aff-cup-2018-tuyen-viet-nam-phai-tranh-vet-xe-do-thoi-miura-d443057.html