'Mở cửa' giải thưởng Quả bóng Vàng 2022

Một năm bóng đá Việt Nam thăng hoa với những thành tích làm nức lòng người hâm mộ là cơ sở tin tưởng về những điều thú vị và hấp dẫn ở mùa bầu chọn giải thưởng Quả bóng Vàng 2022.

Ngày 27-10, theo công bố của ban tổ chức tại buổi họp báo Quả bóng Vàng Việt Nam 2022, giải thưởng danh giá dành cho các cầu thủ năm 2022 trở lại với 12 hạng mục, gồm: Quả bóng Vàng, Bạc, Đồng nam; Quả bóng Vàng, Bạc, Đồng nữ; Quả bóng Vàng, Bạc, Đồng futsal (nam); Cầu thủ nước ngoài xuất sắc, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc và Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc. Ban tổ chức Quả bóng Vàng 2022 phát phiếu bầu chọn cho các chuyên gia và giới truyền thông vào ngày 20-11-2022 và thu lại vào ngày 18-1-2023, tức hai ngày sau khi AFF Cup 2022 khép lại. Sở dĩ, ban tổ chức kéo dài thời gian bầu chọn bởi mong muốn trao các giải thưởng cho người xứng đáng nhất, có đóng góp lớn cho bóng đá Việt Nam trong năm 2022.

Trên thực tế, 2022 là năm bóng đá Việt Nam trở lại một cách trọn vẹn, đủ đầy và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Tin vui đến vào đầu năm mới khi đội tuyển nữ Việt Nam lập chiến tích “vô tiền khoáng hậu” với lần đầu tiên giành vé dự vòng chung kết World Cup 2023. Để rồi, nối tiếp sau đó, bóng đá nam và nữ Việt Nam bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng SEA Games 31 trên sân nhà. Ngoài ra, U23 lọt vào tứ kết giải vô địch U23 châu Á; U17 và U19 đều giành quyền tham dự vòng chung kết các giải vô địch châu Á. Riêng với futsal, Việt Nam cũng cho thấy những bước chuyển mình tích cực với màn trình diễn ấn tượng ở Asian Cup 2022 dưới thời tân HLV người Argentina Gustozzi Diego Raul.

Rõ ràng, việc giành thành tích cao ở các giải đấu giúp bóng đá Việt Nam nâng cao vị thế. Đó là điều kiện cần để các giải đấu trong nước từng bước hướng tới chuyên nghiệp, thu hút nhiều hơn các nguồn đầu tư. Bởi thế, việc tôn vinh những nhân vật chính là các cầu thủ đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực cống hiến vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam là điều cần thiết.

Đến thời điểm này, gần như các giải thưởng đều có thể xác định được chủ nhân trước khi khép lại năm dương lịch 2022 ngoại trừ Quả bóng Vàng nam. Giải thưởng được chờ đợi nhất này phải đợi đến cuối năm vì bóng đá nam còn mục tiêu quan trọng là chinh phục ngôi vô địch AFF Cup 2022 - giải đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Hiện nay, với những gì thể hiện ở V-League 2022, những cầu thủ trụ cột của Hà Nội FC gồm: Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Thành Chung, Phạm Tuấn Hải… đang chiếm ưu thế bởi khả năng cao họ sẽ lên ngôi vô địch cùng đội bóng thủ đô vào cuối mùa. Tuy nhiên, những “người hùng” của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 như Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức hoàn toàn có thể “lật ngược thế cờ” nếu tiếp tục tỏa sáng đưa đội tuyển Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á vào cuối năm nay.

Có nhiều điều thú vị đáng chờ đợi ở giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam tuổi 27.

PHI NÔNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5422/202210/mo-cua-giai-thuong-qua-bong-vang-2022-3928644/