Mở cửa trở lại, người Thái lo khách du lịch sẽ mang Covid-19 mới đến

Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy hầu hết người Thái phản đối việc mở cửa trở lại đất nước, vì họ sợ khách du lịch sẽ mang đến những bệnh nhiễm trùng mới.

Cuộc thăm dò do Đại học Suan Dusit Rajabhat thực hiện, đã hỏi 1.392 người nghĩ gì về kế hoạch mở cửa đất nước cho khách du lịch nước ngoài đã tiêm phòng đầy đủ từ ngày 1/11 của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha.

Thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AP

Bài liên quan

Từ ngày 8/11, Mỹ gỡ bỏ hạn chế COVID với khách du lịch đã tiêm phòng

Thái Lan gỡ cách ly đối với khách du lịch đã tiêm vắc xin

Đông Nam Á từng bước nỗ lực “hồi sinh” ngành du lịch giữa đại dịch Covid-19

Thái Lan mở cửa Phuket cho khách du lịch đã tiêm vaccine Covid

Hầu hết những người được hỏi (59,86%) bác bỏ kế hoạch này, trong khi 60,10% cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để mở cửa lại đất nước.

Những người được hỏi cũng cho biết Thái Lan chỉ nên mở cửa cho người nước ngoài nếu hơn 70% dân số đã được tiêm chủng, dịch bệnh được kiểm soát và các cơ sở y tế công cộng sẵn sàng đối phó với các biến thể mới của virus.

Trong khi thủ đô Bangkok đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn 65% dân số, chỉ có khoảng 35% người dân trên toàn quốc được tiêm cả hai mũi.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy rằng hầu hết các chủ doanh nghiệp và nhân viên muốn đất nước được mở cửa trở lại, mặc dù họ cũng lo ngại về các bệnh lây nhiễm mới.

Trong khi đó, việc mở cửa quốc gia từ ngày 1/11 sẽ mang lại cho ngành du lịch của Thái Lan một sự thúc đẩy rất cần thiết và tăng trưởng kinh tế tích cực có thể được mong đợi trong năm tới nếu tình hình Covid-19 được quản lý tốt, Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn cho biết.

Trung tâm cho biết số lượng khách nước ngoài sẽ tăng 64%, đặc biệt là kể từ khi khai trương ngày 1/11, trùng với mùa cao điểm của du lịch Thái Lan.

Trung tâm dự đoán rằng năm 2021 sẽ có tổng cộng 180.000 khách du lịch nước ngoài, nhiều hơn 30.000 so với dự báo trước đó, tạo ra doanh thu ít nhất 13,5 tỷ baht.

Trung tâm nghiên cứu cũng cho biết các yếu tố chính thu hút du khách đến đất nước bao gồm các tỉnh có tỷ lệ lây nhiễm thấp, thị thực du lịch đặc biệt. Chương trình Phuket Sandbox được triển khai vào tháng 7 đã tỏ ra rất phổ biến đối với khách du lịch từ Hoa Kỳ, Anh, Đức và Trung Đông.

Trong một diễn biến khác, dữ liệu thông tin chi tiết về du lịch của Google cho thấy rằng ngày càng có nhiều người săn lùng các giao dịch về khách sạn hoặc chỗ ở tại Thái Lan. Các quốc gia có số lượng tìm kiếm cao nhất bao gồm Nga, Mỹ, Anh, Đức và Ấn Độ.

Cuộc tìm kiếm tập trung quanh Bangkok, thành phố Pattaya, Koh Samui ở Surat Thani và các khu vực Karon và Patong của Phuket.

Trung tâm nghiên cứu nói thêm rằng yếu tố quan trọng nhất để đưa ngành du lịch của Thái Lan trở lại là quản lý tốt đại dịch bằng cách tiêm chủng đầy đủ cho hơn 70% dân số.

Trung Kiên

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/mo-cua-tro-lai-nguoi-thai-lo-khach-du-lich-se-mang-covid-19-moi-den-post162062.html