Mở đầu năm 2019 bằng đại hội thanh minh của Hòa Minzy và Châu Đăng Khoa

Khởi đầu 1 năm 2019 với 'Tình Nhân Ơi', nhưng không may Châu Đăng Khoa lại bị đăng dàn tố đạo nhái còn Hòa Minzy đầu năm đã có những phát ngôn 'ngông ngạo' từ những hành động này cả 2 người chính thức mở 'đại hội thanh minh' chào đón năm mới.

Phải gọi vận đen chưa bao giờ thôi ám Hòa Minzy. Ngay những ngày đầu năm khi nữ ca sĩ đăng một tấm ảnh lên instagram và người hâm mộ vào bình luận thì bị cô đáp trả gay gắt rằng: “Đừng dạy bảo chị phải làm gì.”, khiến cộng đồng mạng và một số fan của Hòa vô cùng tức giận trước phát ngôn này.

Trong showbiz, Hòa được coi như một người khá thẳng tính và lầy lội tuy nhiên cũng chính cái tính cách ấy bị Hòa làm cho “over” lên, nó đã trở thành con dao đâm thẳng vào danh tiếng của nữ ca sĩ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hòa Minzy có những phát ngôn và hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Trong năm, vụ Hòa sang Hàn rồi vào phòng chờ của nghệ sĩ còn công khai hình ảnh đó lên instagram khiến cả cộng đồng yeu Kpop phẫn nộ. Hòa đã quay clip xin lỗi fan và những người hâm mộ BTS.

Bẵng đi vài tháng, Hòa vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật cho đến đầu năm 2019 thì lại dính phải lùm xùm phát ngôn “ngông ngạo” với fan bị cộng đồng mạng bốc phốt. Lần này thì Hòa không xin lỗi nữa nhưng lại vào group kín của fanclub mình đăng đàn một bài thanh minh dài như “só cầu siêu” kể lể lý do tại sao có những hành động như vậy.

Theo như lời Hòa biện minh thì nữ ca sĩ này đang bị một áp lực vô hình đè nén đến nỗi phát điên và đôi khi mình đang nói gì, làm gì cũng không thể kiểm soát nổi. Cuối bài thanh minh, Hòa không xin lỗi mà chỉ bảo fan hãy tin Hòa. Tuy nhiên theo chia sẻ của những fan theo Hòa lâu năm thì đến giờ phút này nhiều người đã không còn chịu nổi thần tượng của mình nữa, vì sau khi gây ra chuyện một lời giải thích chính đáng, một lời xin lỗi chân thành đến FC cũng không hề có.

Đến lượt Châu Đăng Khoa, tuy nhạc sĩ có lên tiếng xin lỗi nhưng cũng không kém phần drama bằng hàng loạt status thanh minh dài thòng. Tình Nhân Ơi ngỡ là phát súng nở đầu sự thành công cho Châu Đăng Khoa năm 2019 ai ngờ đâu lại chở thành “phốt” đầu năm. Theo dòng sự kiện thì khi nghe ca khúc mới này của Châu Đăng Khoa sáng tác netizen bắt đầu có sự nghi ngờ về việc đạo nhạc. Sau đó vài ngày thì một nhạc sĩ của Hàn Quốc lên facebook tố tác giả Tình Nhân Ơi đạo ca khúc Nước Mắt của V4Men cách đây hơn chục năm, còn tag hẳn tên Châu Đăng Khoa vào bài tố cáo. Lúc này sự việc mới thật sự bùng lên.

Việc bị nhạc sĩ Hàn Quốc tố cáo Châu Đăng Khoa không hề thừa nhận bằng cách đăng một bức tâm thư “Cám ơn và xin lỗi”. Khoa cho rằng cái lỗi lớn nhất của mình là để ca khúc Tình Nhân Ơi sinh sau đẻ muộn. Sau sự việc đó netizen “đào mộ” nam nhạc sĩ và phát hiện cách đây 2 năm anh còn lấy hình trên mạng rồi đăng lên trang facebook cá nhân bảo đó là của mình. Câu chuyện quá khứ cũng không ai nhắc lại làm gì nhưng drama tiếp tục được phát sóng tập 2 bằng cách Khoa tự đăng status nói mình lấy cảm hứng từ quyển sách của tác giả tên Linh Linh để viết lời.

Netizen bắt đầu rục rịch hoạt động và không đồng tình với lời nói lươn lẹo của Châu Đăng Khoa, điểm vô lý trong lời nói được cộng đồng mạng phát hiện ra đó chính là thơ thì được lấy từ 2 năm trước cho ca khúc Người Lạ Ơi, đến năm nay vẫn tiếp tục “mượn xài” mà cho đến giờ Khoa mới đăng một status tag tên tác giả quyển sách vào giống như được Khoa sử dụng thơ vào bài hát của mình đó là một niềm vinh hạnh với tác giả tên Linh. Tuy nhiên, sự thật Linh Linh chưa từng có thỏa thuận nào với Châu Đăng Khoa về bản quyền thơ. Cũng chính tác giả quyển sách mà Khoa lấy cảm hứng đã “bốc phốt” Khoa tự định giá bản quyền.

Chuyện chưa lắng xuống, Tình Nhân Ơi lại tiếp tục được công khai là lấy cảm hứng từ thơ của một tác giả khác nữa. Điều này khiến khán giả cũng như netizen hoang mang đặt câu hỏi liệu Tình Nhân Ơi còn mượn cảm hứng của ai để sáng tác nữa hay không? Còn phía tác giả tên Linh, nhận thấy hành động của Khoa là thiếu tôn trọng mình nên đã giao vấn đề bản quyền lại cho phía nhà xuất bản xử lý. Cuối cùng sau mỗi bài thanh minh Châu Đăng Khoa luôn nói “Chân thành cảm ơn” nhưng hành động thì lại chẳng chân thành.

Tầm Nhiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/mo-dau-nam-2019-bang-dai-hoi-thanh-minh-cua-hoa-minzy-va-chau-dang-khoa-4409341.html