Mở đầu thuận lợi cho Thể thao Việt Nam tại Asian Games 18

Trong ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội thể thao lớn nhất châu Á (19.8), Đoàn Thể thao Việt Nam đã đoạt thành tích đáng khích lệ khi giành 2 HCĐ; đội bóng đá nam, nữ toàn thắng.

3 võ sĩ quyền Taekwondo đã mang về tấm HCĐ đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại Asian Games

Chiếc huy chương đầu tiên của Thể thao Việt Nam đến từ đội tuyển Taekwondo Việt Nam nội dung quyền đồng đội nam. 3 VĐV Nguyễn Thiên Phụng, Lê Thành Trung, Trần Tiến Khoa đã thi đấu xuất sắc giành HCĐ với điểm số 8.320.

Chiếc HCĐ thứ hai của Việt Nam trong ngày hôm nay đến từ môn Bắn súng, ở nội dung hỗn hợp súng ngắn. Đây là nội dung mới được đưa vào thi đấu ở Asian Games 18.

Lê Thị Linh Chi và Trần Quốc Cường kết thúc phần thi ở nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội với 407,5 điểm, qua đó giành HCĐ. HCV và bạc ở nội dung này lần lượt thuộc về các xạ thủ đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Võ sĩ Wushu Chu Thị Thúy Hằng (xanh) đã có trận thắng trước đối thủ đến từ Trung Quốc

Trong khi đó ở môn bóng đá, đội tuyển Olympic quốc gia đã giành thắng lợi 1-0 trước Olympic Nhật Bản, đội tuyển nữ giành thắng lợi 3-1 trước đội nữ Thái Lan.

Tối 19.8, cũng ghi nhận thêm chiến thắng của nữ võ sĩ Wushu Nguyễn Thị Thanh Thủy, hạng 52kg; Chu Thị Thúy Hằng, hạng 60kg, võ sĩ Bùi Trường Giang 56kg...

Lần đầu tiên trong lịch sử tuyển bóng đá nam Việt Nam thắng Nhật Bản

Ngày mai 20.8, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ bước vào thi đấu ở các nội dung sau: Môn Bơi, các VĐV bước vào thi đấu nội dung đầu tiên từ lúc 9h và nội dung thi đấu cuối vào19h40. Môn Xe đạp, sẽ thi đấu nội dung đổ đèo, bắt đầu từ 10h; môn Đấu kiếm, bắt đầu từ 9h; môn Taekwondo bắt đầu từ 9h; Bóng chuyền nam, bắt đầu từ 10h; Cử tạ, từ 9h; Vật từ 13h; Wushu từ 9h; Rowing từ 9h; Cầu mây từ 9h; Bắn súng từ 8h30; Quần vợt từ 10h và Bóng chuyền bãi biển từ 16h40.

Thắng Thái Lan, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước vào tứ kết

Cũng trong tối nay, sau khi dự khán và động viên đội tuyển Olympic Việt Nam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện quyết định thưởng cho chiến thắng của đội tuyển bóng đá Olympic Quốc gia 200 triệu đồng. Bộ trưởng cũng gửi lời khen ngợi tới các VĐV đã giành 2 HCĐ, đội tuyển bóng đá nữ đã có chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Thái Lan và các VĐV đã thi đấu kiên cường trong ngày hôm 19.8.

Thu Sâm (từ Jakarta, Indonesia)

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/9969/mo-dau-thuan-loi-cho-the-thao-viet-nam-tai-asian-games-18