Mở đường bay Vân Đồn với Cần Thơ

Đường bay mới từ sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) đi Cần Thơ sẽ giúp kết nối 2 vùng kinh tế trọng điểm và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển du lịch.

 Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (đứng giữa) là những vị khách đầu tiên trên chuyến bay từ Cần Thơ đáp xuống sân bay Vân Đồn. Ảnh: Quốc Nam.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (đứng giữa) là những vị khách đầu tiên trên chuyến bay từ Cần Thơ đáp xuống sân bay Vân Đồn. Ảnh: Quốc Nam.

Ngày 25/4, chuyến bay số hiệu VJ486 chở 118 hành khách khởi hành từ Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ hạ cánh xuống Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) sau hơn 2 giờ bay.

Đây là chuyến bay đầu tiên kết nối 2 vùng kinh tế là vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc (Quảng Ninh) và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ). Người dân và du khách có thể dễ dàng, thuận tiện bắt đầu hành trình khám phá miền Tây và Vịnh Hạ Long.

Trao đổi với Zing, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chia sẻ chuyến bay khứ hồi đầu tiên diễn ra thuận lợi đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc kết nối giữa 2 địa phương. Hai địa phương sẽ ký kết, giới thiệu, quảng bá xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, mua bán hàng hóa...

Nghi thức phun vòi rồng đón máy bay đầu tiên khai thác đường bay Quảng Ninh - Cần Thơ. Ảnh: Quốc Nam.

Bà Đặng Thị Như Quỳnh, Phó giám đốc phụ trách kinh doanh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cho biết việc khai trương đường bay mới Vân Đồn - Cần Thơ không chỉ giúp kết nối về du lịch, mà còn tạo nên động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội, đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến hàng đầu kết nối với nhiều trung tâm kinh tế - xã hội của các vùng trên cả nước, giúp du lịch Quảng Ninh hồi sinh sau những năm bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19.

“Chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến cùng các hãng bay khai thác các gói chuyến bay charter từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản tới Vân Đồn, tạo tiền đề khai thác các đường bay thường lệ quốc tế. Bên cạnh đó, mạng lưới các chuyến bay nội địa đến và đi từ Vân Đồn dự kiến sẽ nối lại tới Đà Nẵng và tiếp tục mở rộng tới Phú Quốc”, bà Quỳnh cho biết.

Theo bà Quỳnh, các chuyến bay ngay trong tuần đầu tiên vào ngày 25, 27 và 29/4 đã kín khách ở cả 2 chặng Vân Đồn (Quảng Ninh) - Trà Nóc (Cần Thơ) và ngược lại. Lượng khách đặt vé tiếp tục tăng trong các ngày giáp kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày.

Quốc Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mo-duong-bay-van-don-voi-can-tho-post1425207.html