Mở đường bay Vũng Tàu - Côn Đảo bằng máy bay trực thăng

Ngày 23-4, Công ty Trực thăng miền nam chính thức giới thiệu đường bay Vũng Tàu-Côn Đảo và ngược lại bằng máy bay trực thăng MI-17-1v và MI-172.

Thượng tá Lê Đức Long, Giám đốc Công ty Trực thăng miền nam cho biết, hai loại máy bay trên đều do LB Nga sản xuất, được công ty đưa vào khai thác phục vụ các hoạt động dầu khí, bay cứu hỏa, cấp cứu y tế... Trọng tải cất cánh tối đa 13.000 kg, sức chứa ba thành viên tổ bay và 22 hành khách. Đạt tốc độ bay trung bình 200-250 km/giờ đối với MI-17-1v và 240-250 km/giờ đối với MI-172. Với tốc độ này, hành trình Vũng Tàu-Côn Đảo và ngược lại sẽ chỉ mất khoảng 60 phút.

Việc đưa vào khai thác tuyến bay Vũng Tàu - Côn Đảo bằng máy bay trực thăng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển các loại hình du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chuyến bay đầu tiên phục vụ hành khách sẽ được Công ty Trực thăng miền nam thực hiện vào ngày 26-4. Lịch bay là hai chuyến khứ hồi/tuần vào thứ 6 và chủ nhật hằng tuần. Theo đó, máy bay khởi hành từ sân bay Vũng Tàu lúc 13 giờ 30 phút và quay về lúc 15 giờ 30 phút. Giá vé 2,2 triệu đồng/lượt.

NGUYỄN NAM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39955502-mo-duong-bay-vung-tau-con-dao-bang-may-bay-truc-thang.html