Mô hình 141: Kéo giảm tội phạm đường phố

Xuyên suốt 7 năm hoạt động bền bỉ, lực lượng 141 Công an Hà Nội trở thành 'lá chắn' trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trong nửa đầu năm 2018, các tổ công tác 141 tiếp tục là mũi nhọn quan trọng, kéo giảm tội phạm đường phố tại Thủ đô.

Lực lượng 141 kiểm tra hành chính ban đêm. Ảnh: Anh Phong

Tháng 8/2011, nhằm trấn áp mạnh các loại hình tội phạm, nhất là tội phạm đường phố, mô hình 141 đã được thành lập. Hoạt động linh hoạt, rộng khắp trên địa bàn Thủ đô, các tổ công tác 141 phát huy hiệu quả tức thì. Hàng loạt các đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự bị bắt giữ cùng hung khí, dụng cụ gây án, ma túy… tội phạm đường phố tại Thủ đô được kiềm chế.

Sau nhiều năm hoạt động, mô hình 141 luôn đổi mới các biện pháp nghiệp vụ nhằm đáp ứng trấn áp tội phạm trong tình hình mới. Theo đó, không chỉ thời gian, địa điểm chốt liên tục được thay đổi mà cách thức kiểm tra, phát hiện đối tượng hiềm nghi luôn đổi mới. Điển hình như trước đây, các đối tượng thường mang hung khí, di chuyển bằng xe gắn máy đi gây án. Sau khi liên tiếp bị lực lượng 141 phát hiện, bắt giữ, đối tượng tội phạm di chuyển bằng phương tiện cơ giới khác, tuy nhiên thủ đoạn này không “qua mắt” được lực lượng 141.

Sáu tháng đầu năm, lực lượng 141, Công an TP Hà Nội đã xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông 16.433 trường hợp, tạm giữ 4.053 phương tiện và 4.007 bộ giấy tờ. Thông qua kiểm tra, xử lý đã phát hiện, bắt giữ 318 vụ, 403 đối tượng có dấu hiệu phạm tội, bàn giao các phòng, đội nghiệp vụ và công an các phường, đồn, trạm, thị trấn điều tra, xử lý theo thẩm quyền (so với cùng kỳ năm 2017 giảm 122 vụ, giảm 134 đối tượng)…

Trong 6 tháng đầu năm, các tổ công tác 141 tiếp tục phát huy hiệu quả tại các địa bàn công cộng, nhất là địa bàn xung quanh các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, bắt nhanh các đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, chở gái hành nghề dịch vụ, lái xe 3 bánh giả danh thương binh, xe khách, xe tải vi phạm luật giao thông đường bộ; phòng ngừa đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; phát hiện, thu giữ nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô.
Theo Đại tá Đào Vĩnh Thắng – Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TP Hà Nội, Ban chỉ đạo 141 thường xuyên tiến hành khảo sát, nghiên cứu các tuyến, địa bàn, tập trung tại các khu vực giáp ranh, xung quanh các cơ sở kinh doanh có điều kiện và quy luật hoạt động của các đối tượng để xác định địa điểm đặt chốt và khung thời gian bố trí lực lượng. Từ đó, xây dựng phương án bố trí lực lượng 141 bảo đảm yếu tố bất ngờ. Đồng thời, bố trí lực lượng hóa trang tuần tra trên các tuyến phố lân cận, nhằm phát hiện, xử lý triệt để theo vòng vây khép kín các đối tượng nghi vấn phạm tội.

Đông Phong

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/mo-hinh-141-keo-giam-toi-pham-duong-pho-323264.html