Mô hình 'Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân' áp dụng toàn Đà Nẵng

Cùng với hàng loạt biện pháp đồng bộ khác thì việc mở rộng mô hình 'công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân' đã góp phần kiềm chế và kéo giảm tội phạm ở Đà Nẵng.

Trong buổi báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022 với đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì vào ngày 15-7, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: Công an TP Đà Nẵng đã chú trọng nghiên cứu, đổi mới hoạt động công tác với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả và hướng về cơ sở.

Theo đó, Công an TP Đà Nẵng đã nhân rộng mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” tại 56/56 Công an xã, phường trên địa bàn. Đây là mô hình do Công an Đà Nẵng trực tiếp nghiên cứu và triển khai và đã đem lại hiệu quả tích cực, giúp kiềm chế, kéo giảm tội phạm ngay từ cơ sở, được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng báo cáo tại buổi làm việc

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng báo cáo tại buổi làm việc

Các nỗ lực của Công an TP Đà Nẵng đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, không xảy ra “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ… Tội phạm về trật tự, xã hội tiếp tục được kiểm soát, kéo giảm. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 88,3%; tội phạm giảm về cả số vụ và mức độ, tính chất nghiêm trọng. Đà Nẵng không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng” để gây án.

100% vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra khám phá, xử lý kịp thời.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Công an thành phố Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua và yêu cầu trong thời gian tới, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, công tác nắm tình hình và dự báo tình hình, Ngành cần coi trọng công tác đấu tranh phòng ngừa theo phương châm “lấy phòng ngừa là chính, tấn công là cần thiết, quyết liệt và toàn diện”; tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn liền với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ trưởng cũng đề nghị Công an TP Đà Nẵng phát triển các mô hình về Công an xã, Công an phường kiểu mẫu; chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan, tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, điều lệnh cho lực lượng Công an xã.

Mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” được Công an TP Đà Nẵng triển khai thực hiện từ 15-12-2021 đã mang lại hiệu quả rất tích cực. Đây là một trong những kế hoạch của Công an TP Đà Nẵng trong việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng về xây dựng mô hình Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT, văn minh đô thị; xã điển hình về phong trào Toàn dân BVANTQ với mục tiêu cao là “Vì nhân dân phục vụ”.

Theo đó, từ 18-20h các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 8h-11h thứ 7 (bao gồm cả thời gian lễ, Tết), lực lượng Công an xã, phường (công an cơ sở) sẽ tập trung, tăng cường tổ chức, triển khai các mặt công tác như đảm bảo ANTT, ATGT, trật tự đô thị, PCCC và quản lý cư trú trên địa bàn.

Công an cơ sở tổ chức tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc hoặc khu dân cư; trực tiếp thăm gặp, làm việc với nhân dân và cán bộ cơ sở để nắm tình hình, giải quyết nhanh các vấn đề nổi lên về ANTT ngay tại địa bàn cơ sở.

Công an cơ sở đồng thời tuyên truyền, vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào Toàn dân BVANTQ; tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp kiểm danh kiểm diện, răn đe, cảm hóa giáo dục các đối tượng thuộc diện quản lý theo quy định pháp luật…

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP và Công an các quận, huyện có nhiệm vụ tăng cường phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Công an xã, phường tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà kế hoạch đã đề ra.

HC

Nguồn PLO: https://plo.vn/mo-hinh-cong-an-co-so-tang-ca-phuc-vu-nhan-dan-ap-dung-toan-da-nang-post689441.html