Mô hình phở siêu nhỏ của cô gái Hà Nội lên AFP

Mất tới 5 ngày để hoàn thành, mỗi mô hình chỉ nhỏ bằng đồng xu nhưng thật đến từng chi tiết được bán với giá 80 USD.

AFP giới thiệu loạt ảnh về mô hình đồ ăn siêu nhỏ của cô gái Hà Nội. Hà An, 28 tuổi, sinh viên tốt nghiệp ngành kiến trúc bắt đầu chế tác từ một năm trước.

AFP giới thiệu loạt ảnh về mô hình đồ ăn siêu nhỏ của cô gái Hà Nội. Hà An, 28 tuổi, sinh viên tốt nghiệp ngành kiến trúc bắt đầu chế tác từ một năm trước.

Cô dùng nhíp đặt những cọng hành lá bên ổ bánh mì đầy ắp thịt. "Mỗi món ăn Việt đều mang một vẻ đẹp đặc trưng của nó", Hà An chia sẻ.

Các mô hình này được làm từ 90% đất sét, 10% còn lại là nhựa lỏng cho các chi tiết như nước lèo. Cộng sự của Hà An chia sẻ: "Công việc này đòi hỏi phải tỉ mỉ từng khâu để mọi người có thể tin rằng đây là thực phẩm thật". Mỗi mô hình có thể mất đến 5 ngày để hoàn thành.

Ngoài bánh mì, phở, Hà An còn thực hiện các món ăn khác như chè cốm, kho quẹt cơm cháy, cá kho... Cô làm thêm những mô hình chai ớt hay tỏi ngâm, các gia vị không thể thiếu khi thưởng thức phở.

"Mỗi mô hình đều có khó khăn riêng. Ví dụ cái tô thì phải làm sao cho người ta thấy nó sạch sẽ, bóng loáng. Hành lá cũng phải có đường gân trên đó thì mới giống thật", Hà An cho biết.

Cô chia sẻ với AFP: "Tôi muốn nhiều người biết đến nét đẹp của văn hóa Việt Nam qua những mô hình siêu nhỏ này". Trong thời gian tới, Hà An có kế hoạch làm thêm những mô hình đồ uống của Việt Nam như cà phê hay bia hơi.

Quỳnh Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mo-hinh-pho-sieu-nho-cua-co-gai-ha-noi-len-afp-post1122829.html