Mô hình 'Tủ nuôi đông trùng hạ thảo' đạt giải Nhất cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng năm 2022

Ban tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng năm 2022 đã chọn trao giải cho 4 đội thi có ý tưởng và dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất.

Như tin đã đưa, ngày 25/11 đã diễn ra Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng lần thứ 5 – SURF 2022 do Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, Hội đồng Điều phối Mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng... tổ chức tại trường Đại học Đông Á.

Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Trần Văn Tùng và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến trao giải Nhất cho Công ty TNHH Công nghệ sinh học VINSEED

Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Trần Văn Tùng và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến trao giải Nhất cho Công ty TNHH Công nghệ sinh học VINSEED

Để hướng tới sự kiện này, Ban tổ chức đã phát động và tổ chức thành công cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng năm 2022. Tại vòng sơ khảo ngày 18/11, Ban giám khảo đã chọn được 10 trong 17 đội dự thi có ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc nhất đi vào vòng chung kết diễn ra vào ngày 23/11. Và tại SURF 2022 ngày 25/11, 4 đội đã chính thức được trao giải.

Trong đó, giải Nhất thuộc về Công ty TNHH Công nghệ sinh học VINSEED với dự án “Mô hình tủ nuôi Đông trùng hạ thảo, quy mô hộ gia đình”; giải Nhì thuộc về Công ty TNHH Dầu Khí Việt với dự án “Tuần hoàn năng lượng trong ngành thủy sản”; giải Ba thuộc về Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị điện STC ELECTRIC với dự án “Relay an toàn phao bơm và máy bơm gia đình”; giải Khuyến khích được trao cho Công ty TNHH ENZY FOOD với dự án “Hạt nêm rau củ tự nhiên ENZY”.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho hay, năm 2022, Bộ KH&CN đặt vấn đề phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở. Theo đó, sử dụng ý tưởng, sự sáng tạo của những người khởi nghiệp để giải quyết câc bài toán phục hồi nền kinh tế. Rất nhiều đề bài từ phía cơ quan quản lý nhà nước, từ các tập đoàn, tổng công ty… đã đặt hàng cho đội ngũ những người làm khởi nghiệp. Nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty lại trở thành khách hàng lớn cùa những người làm khởi nghiệp.

“Sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đà Nẵng đã và đang đồng hành cùng hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam và chúng ta mong muốn mở rộng kết nối ra nước ngoài, đem ý tưởng của chúng ta có thể đưa vào những cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu. Bộ KH&CN khẳng định luôn đồng hành với Đà Nẵng để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Chúng tôi rất hy vọng qua cuộc thi của Đà Nẵng sẽ có rất nhiều ý tưởng tốt đẹp ghi dấu ấn tại cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn quốc vào đầu tháng 12 tới”, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Trần Văn Tùng nói.

Hải Châu

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/mo-hinh-tu-nuoi-dong-trung-ha-thao-dat-giai-nhat-cuoc-thi-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-tp-da-nang-nam-2022/20221126113820042