Mô hình tự quản tại các khu dân cư

ĐBP - Thực hiện lời Bác dạy 'Lấy dân làm gốc', những năm qua, các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp cùng với đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức xây dựng nhiều mô hình tự quản. Qua đó, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tổ tuần tra nhân dân tổ dân phố 13, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự khu dân cư.

Công việc thường xuyên của tổ tự quản về an ninh trật tự tại phố 1, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ là tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; kịp thời nắm bắt tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, phối hợp với các lực lượng để giải quyết hiệu quả các vụ việc... Được thành lập từ năm 2019, đến nay, sau gần 4 năm hoạt động, mô hình tự quản về an ninh trật tự tại phố 1 đã tham gia hòa giải thành công hàng trăm vụ việc mâu thuẫn ngay tại cơ sở; kịp thời phát hiện các đối tượng nghi vấn phạm tội hoặc vi phạm pháp luật, góp phần tích cực trong gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Trần Văn Phiến, Tổ trưởng Tổ dân phố 1, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ cho biết: “Chúng tôi thường xuyên phối kết hợp với công an phường, đặc biệt là cảnh sát khu vực, các lực lượng bảo vệ cơ quan, bảo vệ tổ dân phố thường xuyên kiểm tra vào ngày lễ, ngày tết, đêm, kiểm tra các hộ kinh doanh trên địa bàn làm sao để đảm bảo an ninh trật tự. Trong năm 2022 trên địa bàn tổ dân phố không xảy ra vụ việc nghiêm trọng; tổ dân phố cũng ổn định, bà con nhân dân yên tâm phát triển kinh tế”.

Cũng tại TP. Điện Biên Phủ, từ những tháng cuối năm 2022, mô hình tự quản mới được Công an TP. Điện Biên Phủ triển khai là Tổ tuần tra nhân dân cũng đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Các tổ này được thành lập với nòng cốt là lực lượng cảnh sát khu vực, bảo vệ tổ dân phố, trưởng phố, đoàn thể... Trong đó, cảnh sát khu vực là tổ trưởng, được bố trí phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị theo quy định để thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, bài trừ tệ nạn xã hội có thể xảy ra ở địa bàn khu dân cư; tham gia hòa giải các tranh chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân; nhắc nhở, giải tán nhóm thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập gây mất an ninh, trật tự ở địa phương... nhằm giữ vững sự ổn định và phát triển của khu dân cư trên cơ sở những quy định của pháp luật, của địa phương và quy ước khu dân cư. Từ khi ra quân đến nay, tổ tuần tra nhân dân nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của người dân trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ...

Không nằm trong lĩnh vực an ninh trật tự nhưng mô hình “Thu gom rác thải ngoài cánh đồng” của Chi hội Phụ nữ thôn Thanh Bình, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên đã thu hút gần 180 hội viên tham gia. Được thành lập từ năm 2019, mô hình cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: Thu gom rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng; tuyên truyền hội viên và người dân có ý thức vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định; mỗi tháng 1 lần tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường... Chị Đặng Thị Nhung, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Thanh Bình cho biết: Với mục đích bảo vệ môi trường, Câu lạc bộ huy động các thành viên ra quân thu gom rác thải ngoài cánh đồng, bao bì thuốc trừ sâu và làm công tác vệ sinh môi trường nơi sinh sống. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức của mỗi thành viên trong việc xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và các phong trào thi đua khác của các cấp Hội LHPN... Các hoạt động của mô hình đã từng bước đưa công tác vệ sinh môi trường trở thành trách nhiệm của cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Theo thống kê, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 14 loại mô hình tự quản về an ninh trật tự tại 100% khu dân cư, 13 loại mô hình về bảo vệ môi trường tại hơn 1.000 khu dân cư, 12 loại mô hình tự quản về thực hiện nếp sống văn minh tại gần 370 khu dân cư. Điển hình như các mô hình: Tổ an ninh tự quản; Gia đình, dòng họ, khu dân cư không ma túy; Gia đình, khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông; Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu… Với nhiều hoạt động hiệu quả, các mô hình tự quản ở khu dân cư đã góp phần phát huy tinh thần đoàn kết và quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận đông ngay từ cộng đồng dân cư...

Bài, ảnh: Diệp Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/205005/mo-hinh-tu-quan-tai-cac-khu-dan-cu