Mở lại cửa khẩu xuất, nhập cảnh đường bộ Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc)

Đúng 9 giờ 30 phút sáng ngày 8/1/2023, Cửa khẩu Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc) đã chính thức mở lại sau 3 năm tạm ngừng do dịch COVID-19. Ba năm qua, phía Trung Quốc đóng cửa khẩu do áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt, ở cấp độ cao nhất (cấp độ A).

Ngay sau khi mở lại Cửa khẩu đường bộ Lào Cai - Hà Khẩu (Hồ Kiều), Đoàn công tác do lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Lào Cai dẫn đầu cùng với đại diện các đơn vị liên ngành tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã đi bộ ra giữa cầu Hồ Kiều đón chào đoàn khách du lịch và cư dân biên giới đầu tiên, gồm 30 người, nhập cảnh vào Việt Nam trong niềm vui của cả hai bên.

Chào đón đoàn du khách Trung Quốc ở giữa cầu Hồ Kiều. Ảnh: Quốc Dũng

Chào đón đoàn du khách Trung Quốc ở giữa cầu Hồ Kiều. Ảnh: Quốc Dũng

Niềm vui khi mở lại cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu (Trung Quốc). Ảnh: Quốc Dũng

Niềm vui khi cửa khẩu mở lại

Khi đoàn du khách Trung Quốc đầu tiên bước qua vạch phân giới ở giữa cầu, nhập cảnh vào Việt Nam, đại diện Ban quản lý Khu kinh tế Lào Cai và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai trao hoa chúc mừng, ngay tại cổng quốc môn đầu cầu phía Lào Cai (Việt Nam).

Như vậy, sau 3 năm tạm ngừng xuất, nhập cảnh, Cửa khẩu quốc tế đường bộ Hồ Kiều đã chính thức trở lại hoạt động bình thường như trước đây.

Đoàn du khách Trung Quốc đầu tiên qua cầu Hồ Kiều nhập cảnh vào Việt Nam khi cửa khẩu mở lại. Ảnh: Quốc Dũng

Theo ông Hà Đức Thuận, Phó Ban quản lý Khu kinh tế Lào Cai, thời gian hoạt động tại Cửa khẩu đường bộ Hồ Kiều duy trì từ 7 giờ đến 22 giờ hằng ngày; khách du lịch và cư dân biên giới có thể xuất cảnh bằng hộ chiếu, giấy thông hành; thực hiện việc phòng, chống dịch theo quy định của hai bên.

Làm thủ tục nhanh, phòng chống dịch nghiêm

Để bảo đảm thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh thuận tiện, an toàn, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai - Hà Khẩu (Hồ Kiều) đã tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và lực lượng tại Khu nhà liên ngành. Theo thiếu tá Đào Văn Ninh, Trạm trưởng Trạm biên phòng Cửa khẩu quốc tế đường bộ Hồ Kiều, đơn vị đã kiểm tra, vận hành tốt hệ thống máy móc, thiết bị kiểm soát tự động; hệ thống thực hiện xuất, nhập cảnh điện tử; thay mới 3 hệ thống barie; bố trí 3 chốt chặn phù hợp; tăng cường lực lượng cán bộ, chiến sĩ phân luồng, điều tiết bảo đảm xuất, nhập cảnh nhanh chóng, thuận tiện, an toàn. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Lào Cai đã bố trí lực lượng thực hiện đo thân nhiệt, bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Theo ông Vương Trinh Quốc, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Lào Cai, việc khôi phục, mở lại hoàn toàn Cửa khẩu đường bộ Hồ Kiều tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước và nước thứ ba xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai để tham quan, du lịch, thúc đẩy du lịch phát triển trở lại. Đồng thời, hoạt động trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới hoạt động trở lại bình thường, thúc đẩy phát triển giao thương, góp phần tạo việc làm và thu nhập cho cư dân biên giới hai bên.

Chào đón, tặng hoa du khách Trung Quốc đầu tiên qua cầu Hồ Kiều nhập cảnh vào Việt Nam khi cửa khẩu mở lại. Ảnh: Quốc Dũng

Làm thủ tục cho du khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ Hồ Kiều 2, sáng ngày 8/1/2023. Ảnh: Quốc Dũng

Thực hiện đo thân nhiệt, bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: Quốc Dũng

Du khách Trung Quốc trên đường phố Lào Cai. Ảnh: Quốc Dũng

Quốc Dũng

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/mo-lai-cua-khau-xuat-nhap-canh-duong-bo-lao-cai-viet-nam-ha-khau-trung-quoc-179230108161336279.htm