Mờ mắt trước lợi nhuận của ma túy

Phạm Thị Ngọc Anh, SN 1984, trú tại tổ 4, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang từng là một phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt tình. Chỉ vì mờ mắt trước đồng tiền Ngọc Anh đã sa chân vào con đường ma túy và lôi kéo cả em trai mình vào vòng lao lý…

Liên quan đến vụ việc, ngày 27-5, cơ quan CSĐT CA tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Ngọc Anh và em trai là Phạm Duy Hùng, SN 1988, trú tại phường Trần Phú, TP Bắc Giang về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Được biết, sau một thời gian điều tra, bí mật theo dõi, tối 8-5-2019, tại khu vực cổng kho bưu phẩm Viettel ở đường Lê Lợi, tổ dân phố Giáp Tiêu, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, lực lượng Phòng CSĐTTP về ma túy - CA tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục CSĐTTP về ma túy - Bộ Công an bắt quả tang Phạm Duy Hùng vận chuyển trái phép chất ma túy cất giấu trong hai hộp bưu phẩm gửi từ TP HCM về TP Bắc Giang.

Lực lượng CA thu giữ 230 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo và khoảng 35g ketamin được chứa trong một quạt tích điện và đèn 7 màu. Đấu tranh khai thác nóng, Hùng thừa nhận mình được chị gái ruột là Phạm Thị Ngọc Anh giao đi nhận “hàng”.

Hai đối tượng Ngọc Anh và Phạm Duy Hùng tại CQCA.

Hai đối tượng Ngọc Anh và Phạm Duy Hùng tại CQCA.

Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của hai chị em Ngọc Anh ở khu chung cư Đồng Cửa, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang được thực hiện ngay trong đêm. CQCA giữ thu 5 ĐTDĐ và một số quạt tích điện, đèn 7 màu giống loại chứa ma túy mà lực lượng chức năng thu giữ trước đó.

Rạng sáng 9-5, cơ quan CSĐT CA tỉnh Bắc Giang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Ngọc Anh và Phạm Duy Hùng. Tại CQCA, Ngọc Anh khai nhận, thông qua mạng xã hội facebook, đối tượng quen với một người đàn ông ở TP HCM và biết người này bán ma túy tổng hợp nên đặt vấn đề mua bán.

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận và thông báo số lượng, Ngọc Anh chuyển tiền “hàng” qua tài khoản ngân hàng và đối tác sẽ gửi “hàng” qua bưu cục cho mình. Tổng số tiền hai lần giao dịch là gần 110 triệu đồng. Số ma túy mà hai chị em Ngọc Anh mua về sẽ bán lẻ và cung cấp cho một số cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng hoạt động với thủ đoạn cực kỳ tinh vi khi cất giấu ma túy trong những món đồ lưu niệm, đồ điện tử nhỏ như đèn trang trí, quạt tích điện rồi gửi qua các bưu cục hàng hóa. Thông qua tài khoản của hệ thống chuyển phát hàng hóa online Ngọc Anh và đồng bọn theo dõi vận đơn, chủ động liên hệ với bưu tá nhận hàng. Trong quá trình giao dịch mua bán, các đối tượng sử dụng sim rác để liên lạc.

Sau khi có đủ căn cứ, cơ quan CSĐT CA tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai chị em Ngọc Anh và Duy Hùng. Tuy nhiên, Ngọc Anh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khi nghe thông tin hai chị em Ngọc Anh bị bắt giữ vì liên quan đến ma túy, nhiều người quen của các đối tượng không khỏi bất ngờ. Bởi cả hai chị em Ngọc Anh đều được sinh ra trong gia đình cơ bản, có học thức, có ngoại hình, có công ăn việc làm đàng hoàng, ổn định. Song, do thường xuyên nghỉ việc nên đến tháng 1-2019 thì cơ quan quản lý lao động đã ra quyết định thôi việc đối với Ngọc Anh. Vụ việc đang được CQĐT CA tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/mo-mat-truoc-loi-nhuan-cua-ma-tuy-149704.html