Mở mộ cổ 1.300 năm, giật mình 4 hài cốt cách nhau... 700 tuổi

Nghiên cứu mới đây đã giúp ghép nối câu chuyện về sự kỳ lạ trong ngôi mộ cổ 1300 năm tuổi ở nghĩa địa Shyanxi, thuộc khu tự trị Ninh Hạ, tây bắc Trung Quốc.

Nghĩa địa Shyanxi được các công nhân xây dựng đường ống dẫn khí đốt vào năm 2002 và được khai quật hai lần, vào năm 2009 và 2011. (Ảnh minh họa)

Trong hai lần khai quật trên, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra 10 ngôi mộ khác nhau, trong đó gây chú ý nhất là một ngôi mộ kỳ lạ với niên đại 1300 năm. (Ảnh minh họa)

Ngôi mộ kỳ lạ này chứa hài cốt của 4 người: một người đàn ông, một phụ nữ, một đứa trẻ và một người thứ tư (nam giới).

Cách bài trí trong mộ cổ cho thấy ban đầu ngôi mộ này có thể là nơi chôn cất một gia đình. Người thứ tư dường như không liên quan đến gia đình này.

Điều kỳ lạ ở đây người đàn ông này "trẻ" hơn 3 người còn lại trong mộ tới 700 năm tuổi. (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia đã kiểm tra bộ xương của người đàn ông "lạc loài" này và phát hiện ra nhiều vết thương hình chữ V.

Họ đặt giả thuyết rất có thể người đàn ông đã bị giết bên ngoài ngôi mộ và bị ném xuống hố dẫn vào ngôi mộ. (Ảnh minh họa)

"Nhóm nghiên cứu cho rằng sau khi người đàn ông bị giết, thi thể ông đã bị bỏ vào ngôi mộ để che giấu tội ác" - giáo sư Wang Qian (tác giả chính của nghiên cứu) tại Khoa khoa học y sinh của Đại học Texas A&M (Mỹ) nói. (Ảnh minh họa)

Người đàn ông bị giết trong ngôi mộ sống trong thời nhà Đường, thời kỳ áp dụng cách tử hình để xử lý tội giết người. (Ảnh minh họa)

Nếu bị kết tội thời điểm đó, kẻ giết người sẽ bị chặt đầu hoặc treo cổ.(Ảnh minh họa)

Xem thêm video: Giật mình cảnh tượng bên trong ngôi mộ cổ 1.400 tuổi. Nguồn: Kienthucnet.

Thiên Trang (th)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/mo-mo-co-1300-nam-giat-minh-4-hai-cot-cach-nhau-700-tuoi-1850128.html