Mô phỏng hiện trường vụ nữ diễn viên 'Chiếc lá cuốn bay' tử nạn, quản lý có thái độ lạ trước phóng viên

Cảnh sát Thái Lan tiếp tục đưa 3 người bạn trong nhóm Tangmo tới mô phỏng hiện trường vụ tai nạn. Vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Tối ngày 1/3, cảnh sát Thái Lan đã đưa nhóm bạn 3 người gồm Por, Job và quản lý Kratik đến tại hiện trường vụ nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay gặp nạn để tiến hành mô phỏng lại tình huống vụ việc. Trước đó, vào tối 28/2, cảnh sát cũng đã đưa San - nhân vật được cho là người Tangmo bám chân khi đi vệ sinh sau tàu - tới hiện trường để làm việc.

Cảnh sát đưa San tới hiện trường mô phỏng tai nạn vào tối 28/2

Cảnh sát đưa San tới hiện trường mô phỏng tai nạn vào tối 28/2

Theo Nine Entertainment, chiếc tàu có lộ trình xuất phát từ bến tàu Phibulsongkhram 3, nơi đối diện với xưởng thuyền NBC (địa điểm cho nhóm Tangmo thuê thuyền). Sau đó, tàu đi đến cầu Rama VIII - nơi nhóm bạn chụp ảnh, rồi tới đoạn giữa sông Chao Phraya - địa điểm được nhóm bạn khai là nơi Tangmo bị trượt chân ngã xuống nước.

Trên tàu, quản lý Kratik ngồi ở giữa tàu, phía sau người lái. Cảnh sát Thái đã dành 30 phút để vị quản lý này tái hiện những sự kiện diễn ra trong ngày Tangmo gặp nạn, sau đó đưa Kratik lên thuyền để rời khỏi địa điểm này.

Cảnh sát Thái đưa nhóm bạn 3 người có mặt trong đêm Tangmo gặp nạn đến mô phỏng hiện trường

Kế tiếp, cảnh sát tiếp tục đưa nhân vật Por lên 1 chiếc tàu giống với chiếc tàu Tangmo gặp nạn, đi về hướng cầu Rama VIII. Và cũng giống như Kratik, cảnh sát dành khoảng 30 phút mô phỏng lại tốc độ, hướng lái của chiếc tàu, đưa con tàu đi vòng quanh khu vực giữa sông. Por ngồi tại vị trí bên cạnh người lái thuyền.

Sau đó, Job là nhân vật cuối cùng được đưa lên chiếc tàu để thực hiện mô phỏng hiện trường. Job chịu trách nhiệm cầm lái - vị trí dựa theo lời khai của nhóm bạn.

Từng người một được cảnh sát đưa lên thuyền để mô phỏng hiện trường trong 30 phút

Đáng chú ý, quản lý Kratik có thái độ né tránh và từ chối trả lời phóng viên khi bị hỏi về việc mẹ Tangmo quyết không tha thứ cho cô sau vụ tai nạn. Được biết, quản lý Kratik là người bị chỉ trích nhiều nhất trong vụ việc. Kể từ thời điểm Tangmo gặp nạn, cô có động thái vòng vo, tránh né câu hỏi từ truyền thông và cơ quan chức năng. Trong cuộc họp báo ngày 27/2, Kratik có một câu phát ngôn gây tranh cãi: "Nếu bạn của tôi mất, tôi cũng chẳng được lợi gì. Bạn mất, tôi cũng chẳng còn tiền".

Hiện tại, mọi diễn biến của vụ việc vẫn đang được khán giả quan tâm theo dõi.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/mo-phong-hien-truong-vu-nu-dien-vien-chiec-la-cuon-bay-tu-nan-202203021826298862.html