Mở ra không gian mới cho hợp tác hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam

Nhân dịp Tết Quý Mão, tôi xin thay mặt Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, gửi lời hỏi thăm chân thành và lời chúc tốt đẹp tới tất cả các bạn.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. (Ảnh: PH)

Trung Quốc và Việt Nam vừa là láng giềng tốt, bạn bè tốt, núi sông liền một dải, vừa là đồng chí tốt, đối tác tốt cùng chung chí hướng, chia sẻ vận mệnh chung. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập quốc gia và giải phóng dân tộc, hai nước luôn kề vai sát cánh, ủng hộ lẫn nhau, kết nên tình hữu nghị sâu sắc “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Trên con đường tìm kiếm chủ nghĩa xã hội phù hợp tình hình nước mình, hai nước học hỏi lẫn nhau, phấn đấu tiến lên, giành được nhiều thành tựu phát triển mà cả thế giới công nhận.

Bước vào thời đại mới, dưới sự định hướng và dẫn dắt chiến lược của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước Trung-Việt duy trì đà phát triển lành mạnh và ổn định.

Hai nước kiên trì nhìn nhận và nắm bắt quan hệ từ tầm cao chiến lược bảo vệ sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, kiên định ủng hộ chương trình nghị sự chính trị quan trọng của nhau, không ngừng củng cố sự tin cậy chính trị lẫn nhau.

Hai bên kiên trì tinh thần cùng có lợi, cùng thắng, đẩy nhanh kết nối chiến lược phát triển, giữ gìn chuỗi ngành nghề và chuỗi cung ứng ổn định, thông suốt, tổng kim ngạch thương mại hai bên đã vượt mức 230 tỷ USD. Hai bên phát huy truyền thống tương trợ lẫn nhau, cùng chung tay ứng phó đại dịch Covid-19, nỗ lực đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng của nhân dân.

Hai bên coi trọng tình hữu nghị truyền thống, không ngừng tăng cường nền tảng ý dân về quan hệ hai nước. Hai nước cùng bảo vệ chủ nghĩa đa phương và công bằng chính nghĩa quốc tế, đóng góp cho sự nghiệp hòa bình, phát triển và tiến bộ của nhân loại.

Năm 2022 vừa qua là một năm sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Trung-Việt kế thừa quá khứ, hướng tới tương lai, phấn đấu vươn lên. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức thành công, phác họa ra một kế hoạch lớn xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hùng mạnh toàn diện, thúc đẩy toàn diện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa với hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, thổi tiếng kèn thời đại phấn đấu bước vào hành trình mới.

Đảng và Chính phủ Việt Nam thực hiện vững chắc nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vững bước thực hiện hai mục tiêu phấn đấu 100 năm thành lập Đảng và thành lập nước.

Trước tình hình quốc tế phức tạp và có nhiều biến đổi, nhiệm vụ cải cách và phát triển hết sức nặng nề, Trung Quốc và Việt Nam kiên trì tự tin, tự lực, tự cường, chung tay tạo dựng một cục diện mới bản địa hóa, hiện đại hóa chủ nghĩa Marx, thể hiện cho thế giới thấy ưu thế về chế độ và tương lai tươi sáng của chủ nghĩa xã hội.

Trong năm 2022 vừa qua, cũng là một năm quan hệ Trung-Việt kế thừa quá khứ, hướng tới tương lai và phát triển vững mạnh. Sau khi bế mạc Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã thân mật đón tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Trung Quốc, Lãnh đạo cấp cao hai Đảng một lần nữa đi sâu trao đổi chiến lược, cùng lèo lái con thuyền quan hệ Trung-Việt trong thời đại mới, phát ra tín hiệu rõ ràng hai bên tăng cường đoàn kết hợp tác, cùng dắt tay đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Dưới sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, các ban ngành, các địa phương hai nước tích cực triển khai giao lưu hợp tác, tiếp tục đi sâu giao lưu kinh nghiệm quản lý Đảng và quản lý đất nước, các lĩnh vực hợp tác thiết thực như đầu tư kinh tế-thương mại và giao lưu địa phương... có được tiến triển thực chất, không ngừng trao nội hàm thời đại mới cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt.

Năm 2023 là năm đầu tiên Trung Quốc thực hiện toàn diện tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XX, cũng là năm then chốt đối với Việt Nam thực hiện tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Trung Quốc và Việt Nam sẽ kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Chúng tôi sẵn sàng cùng Việt Nam kiên trì định hướng chiến lược của lãnh cấp cao của hai Đảng, không quên nguyện ước ban đầu tình hữu nghị truyền thống, ghi nhớ lý tưởng và sứ mệnh chung, đi sâu hợp tác thiết thực, xử lý ổn thỏa bất đồng, không ngừng thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam bước lên tầm cao mới, mang lại hạnh phúc cho hai nước và nhân dân hai nước.

Hùng Ba

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mo-ra-khong-gian-mo-i-cho-ho-p-ta-c-hu-u-nghi-trung-quoc-viet-nam-214421.html