Mở rộng công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh lên 4.600 km2

Nhằm đáp ứng tiêu chí về diện tích, Quảng Ngãi thống nhất điều chỉnh phạm vi công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh lên 4.600 km2 để lập hồ sơ trình UNESCO vào tháng 11 tới.

Ngày 12/3, ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, cho biết phạm vi công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh được điều chỉnh mở rộng lên đến 4.600 km2.

Toàn cảnh dấu tích miệng núi lửa ở huyện đảo Lý Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh Hoàng.

Toàn cảnh dấu tích miệng núi lửa ở huyện đảo Lý Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo đó, công viên địa chất được điều chỉnh mở rộng trên đất liền hơn 2.000 km2 và hơn 2.600 km2 mặt nước.

Công viên địa chất Lý Sơn ban đầu thành lập có diện tích hơn 100 km2, bao gồm: Huyện đảo Lý Sơn và vùng phụ cận ven bờ thuộc các xã Bình Châu, Bình Hải (huyện Bình Sơn).

Về sau, công viên được mở rộng nghiên cứu ra các khu vực lân cận phức hệ thung lũng miền núi Trà Bồng, đồng bằng duyên hải Sa Huỳnh và phức hệ biển đảo Lý Sơn. Đến nay, công viên địa chất Lý Sơn đã được đổi tên thành công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh (Lý Sơn - Sa Huỳnh Geopark).

Trong hai ngày 18-19/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ủy ban UNESCO Việt Nam chủ trì tổ chức Hội thảo quốc tế giá trị di sản công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh. Dự kiến 160 chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự hội thảo. Hiện Quảng Ngãi tập trung hoàn thiện và dự kiến nộp hồ sơ Công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh cho UNESCO tháng 11 tới.

Làng chài Sa Huỳnh bên bãi biển "vầng trăng khuyết", một trong những thắng cảnh đẹp trong công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo kết quả nghiên cứu ban đầu, công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh có giá trị địa chất, địa mạo, văn hóa, sinh thái và cảnh quan nổi trội và đa dạng.

Khu vực này có nhiều loại đá biến chất đại diện cho các phức hệ, thành tạo khác nhau, đá núi lửa biển tiêu biểu cho nhiều chế độ phun trào; lưu giữ nhiều dấu ấn của các nền văn hóa khác nhau như: Văn hóa đồ đá, Sa Huỳnh, Chăm Pa, Đại Việt, giao thoa và tiếp biến lẫn nhau.

Tiến sĩ Guy Martini, Chủ tịch Hội đồng Công viên địa chất UNESCO, Tổng thư ký Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu, đánh giá công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh hội đủ giá trị di sản địa chất, lịch sử văn hóa, khảo cổ học, cảnh quan hoang sơ... có triển vọng được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu.

Lặn biển ngắm vòm đá dung nham núi lửa triệu năm ở Lý Sơn Khám phá vòm đá dung nham núi lửa triệu năm cách mặt nước 6 m ở đảo Bé Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang trở thành tour lặn biển thú vị hấp dẫn đông đảo du khách.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mo-rong-cong-vien-dia-chat-ly-son-sa-huynh-len-4600-km2-post924561.html