Mở rộng đường nhỏ, kiệt hẻm, dân hưởng lợi

Với những đô thị lớn, việc mở rộng kiệt hẻm là câu chuyện không hề dễ dàng, hay nói cách khác đây là vấn đề nan giải. Bởi lẽ, nhà dân 'mọc' san sát, 'tất đất, tất vàng', nên câu chuyện đền bù, giải tỏa, kinh phí thực hiện không hề đơn giản. Chính những cái khó này, người dân phải chịu cảnh sống trong không gian tù túng, việc đi lại, tổ chức ma chay, hiếu hỉ, cứu nạn cứu hộ…gặp không ít khó khăn.

Cũng như các đô thị lớn trên cả nước, Đà Nẵng có nhiều tuyến đường, kiệt hẻm nhỏ do quá trình phát triển đô thị để lại, gây bất tiện cho việc sinh hoạt đi lại của người dân. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng lòng ủng hộ của người dân, những năm qua, nhiều tuyến đường nhỏ 3,5 - 4m, kiệt hẻm trong khu dân cư đã được đầu tư mở rộng lên 5,5m tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Năm 2021, UBND thành phố đầu tư dự án cải tạo, mở rộng 97 tuyến đường từ 3,5m thành 5,5m tại các quận: Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu, giai đoạn 2021-2025, tổng kinh phí hơn 243 tỷ đồng. Cùng với việc cải tạo, nâng cấp lòng đường, việc đầu tư mới hệ thống kỹ thuật đô thị trong hẻm còn kèm theo các hệ thống cống thoát nước, cấp nước (cả cấp nước cho trụ phòng cháy chữa cháy), ngầm hóa hệ thống cấp điện, cáp thông tin viễn thông, nhằm góp phần đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi xảy ra sự cố; đồng thời tạo mỹ quan trêncác tuyến đường, kiệt hẻm, tạo diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp hơn, qua đó nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân.

Chẳng hạn, tuyến đường Lưu Quý Kỳ (quận Hải Châu) chỉ rộng 3,75m, được xây dựng cách đây 20 năm xuống cấp nặng nề. Do lòng đường nhỏ hẹp, mỗi khi có ô tô lưu thông nhiều, gây ra cảnh kẹt xe. Còn hệ thống thoát nước cũ kỹ, lỗi thời, mỗi lần trời mưa là ngập nước lênh láng. Năm 2021, sau khi được thành phố đầu tư kinh phí nâng cấp, cải tạo thành 5,5m, con đường trở nên thông thoáng, không còn cảnh ngập úng mỗi khi trời mưa, người dân sống hai bên đường vô cùng phấn khởi.

Bên cạnh sự đầu tư kinh phí của thành phố, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất để mở đường tạo lối đi, không gian thông thoáng trong khu dân cư. Và thời gian qua, nhiều hộ dân đã tình nguyện hiến đất để mở rộng các tuyến đường nhỏ, kiệt hẻm. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, kiệt hẻm đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, không gian đô thị được mở ra thoáng đãng, việc đi lại, sinh hoạt của người dân rất thuận lợi, tình hình kinh tế - xã hội ở những khu vực này cũng đổi thay mạnh mẽ.

Sau khi thực hiện đầu tư kinh phí, nâng cấp nhiều tuyến đường nhỏ, kiệt hẻm ở địa bàn các quận, đầu năm 2024, UBND thành phố tiếp tục đầu tư kinh phí nâng cấp nhiều tuyến đường, kiệt hẻm ở quận Hải Châu, Sơn Trà để làm “thay da, đổi thịt” cơ sở hạ tầng khu dân cư. Cụ thể, ở địa bàn quận Hải Châu nâng cấp, mở rộng (giai đoạn 2) 18 tuyến đường, với tổng kinh phí hơn 47 tỷ đồng, giai đoạn 2024-2026. Theo đó, 18 tuyến đường có mặt cắt lòng đường từ 3,5m - 4,0m thành 5,5m được nâng cấp, mở rộng gồm: Phan Huy Ôn; Trần Hữu Trang; Bình An 1,2,3,4,5; Hóa Sơn 1,2,3,4,5,6; Tiên Sơn 2,3,4,5,6; Hưng Hóa 1. Quận Sơn Trà cũng đang triển khai thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng 41 tuyến đường có mặt cắt lòng đường từ 3,5m - 4m thành 5,5m (giai đoạn 2), với tổng mức đầu tư hơn 103 tỷ đồng.

Chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng cách tuyến đường, kiệt hẻm nhỏ được thực hiện theo từng giai đoạn và sẽ tiếp tục được thành phố thực hiện trong thời gian đến. Mở rộng các tuyến đường nhỏ, kiệt hẻm thành đường lớn không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển giao thông, phục vụ dân sinh, bảo đảm công tác cứu nạn, cứu hộ khi có các sự cố xảy ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực, mà còn làm tăng giá trị đất đai, mở ra không gian đô thị thông thoáng, phục vụ lợi ích thiết thực của người dân.

Hiểu được những giá trị này, nên khi thành phố có chủ trương đầu tư mở rộng các tuyến đường nhỏ, kiệt hẻm trên địa bàn, đa số người dân rất vui và đồng tình ủng hộ. Với sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố, sự đồng tình hưởng ứng của người dân, trong tương lai không xa, những tuyến đường nhỏ hẹp, những kiệt hẻm nhỏ ngoằn ngoèo sẽ dần biến mất và được thay thế bằng những con đường khang trang, sạch đẹp mở ra.

NGỌC ĐOAN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5401/202403/mo-rong-duong-nho-kiet-hem-dan-huong-loi-3967059/