Mở rộng kết nối doanh nghiệp kiều bào tại châu Âu

Cơ hội, tiềm năng hợp tác với các tỉnh, thành phố của Việt Nam; nhu cầu và tiềm năng hợp tác của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, phân phối hàng hóa; kinh nghiệm về thị trường logistics và du lịch, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất; hỗ trợ pháp lý cho các hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước…là những nội dung chính được bàn thảo tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt kiều tại châu Âu lần thứ 12.

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Bích Thảo cùng Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tại diễn đàn

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) cho biết, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt kiều tại châu Âu lần thứ 12 và các hoạt động khảo sát, kết nối doanh nghiệp kiều bào, Lễ ra mắt tủ sách tiếng Việt vừa được tổ chức tại thủ đô Budapest, Hungary từ ngày 29/9-1/10/2023.

Diễn đàn do Liên hiệp Các hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu, Hội Doanh nghiệp Việt kiều tại Hungary đồng tổ chức vào ngày 30/9, với sự bảo trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài 9(NVNONN), Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary và Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương).

Diễn đàn có sự tham dự của khoảng 400 đại biểu, gồm Đại sứ Việt Nam tại Hungary, Hy Lạp, Cộng hòa Cezch; đại diện đại sứ quán, tham tán thương mại Việt Nam tại một số nước châu Âu và nghị sĩ Quốc hội, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hungary-Việt Nam. Về phía khách mời từ Việt Nam, có đoàn đại biểu các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội… Chương trình còn có sự tham dự của đại diện các doanh nghiệp người Việt đến từ 19 nước châu Âu, đồng thời thu hút được sự quan tâm, tham dự đưa tin của các cơ quan báo chí, truyền thông Việt Nam thường trú ở sở tại và các đơn vị báo chí, truyền thông của kiều bào.

Tại diễn đàn, các diễn giả đã cùng nhau thảo luận tập trung vào việc giới thiệu cơ hội, tiềm năng hợp tác với tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An; nhu cầu và tiềm năng hợp tác của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, phân phối hàng hóa; đưa người lao động Việt Nam sang châu Âu; kinh nghiệm về thị trường logistics và du lịch, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất; hỗ trợ pháp lý cho các hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước dưới sự liên kết của Liên hiệp các Hội doanh nghiệp Việt kiều châu Âu và Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, nhiều doanh nhân kiều bào đã nêu sáng kiến, đề xuất về việc xây dựng dữ liệu về doanh nghiệp người Việt Nam tại châu Âu, CLB doanh nghiệp kiều bào trẻ tại châu Âu, để tăng cường kết nối hợp tác đầu tư, giúp doanh nghiệp kiều bào trẻ hiểu hơn về quê hương, đất nước, lịch sử và văn hóa truyền thống của dân tộc, tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh...

Diễn đàn là hoạt động thường niên của Liên hiệp Hội Doanh nghiệp Việt kiều châu Âu - một tổ chức xã hội dành cho các doanh nhân Việt Nam sinh sống và làm việc tại các nước châu Âu và được tổ chức luân phiên tại các quốc gia thành viên. Qua 12 lần tổ chức, diễn đàn đã thu hút sự quan tâm và tham dự của nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, là nơi gặp mặt và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam, giới thiệu sản phẩm trong nước đến thị trường kinh doanh tại địa bàn Hungary và thế giới. Ông Hoàng Mạnh Huê,– Chủ tịch Liên hiệp các Hội doanh nghiệp tại châu Âu cho biết, diễn đàn mở ra cơ hội để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau tìm kiếm cơ hội kinh doanh trong tương lai.

Bên cạnh sự kiện chính, Ban Tổ chức diễn đàn đã tổ chức các hoạt động phong phú nhằm kết nối doanh nghiệp và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các đại biểu tham dự; tìm hiểu văn hóa lịch sử sở tại; khảo sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa của doanh nghiệp người Việt Nam tại Hungary.

Cũng tại Thủ đô Budapest, Ủy ban Nhà nước về NVNONN đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức lễ ra mắt Tủ sách tiếng Việt.

Lễ ra mắt Tủ sách tiếng Việt là hoạt động nhằm triển khai đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN giai đoạn 2023-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 3/8/2022. Theo đó, Ủy ban Nhà nước về NVNONN phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức và vận hành thí điểm các tủ sách tiếng Việt, nhằm cung cấp sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng NVNONN. Hungary là địa bàn đầu tiên tại châu Âu được triển khai xây dựng tủ sách.

Vấn đề tài liệu, sách giáo khoa phục vụ giảng dạy, học tập tiếng Việt là một trong những vấn đề mấu chốt ảnh hưởng tới chất lượng công tác tiếng Việt trong cộng đồng. Do đó, việc xây dựng tủ sách tiếng Việt sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học tiếng Việt của bà con, góp phần quan trọng để các thế hệ kiều bào trẻ tại Hungary trau dồi kiến thức tiếng Việt, nhớ về cội nguồn, hiểu rõ hơn về quê hương Việt Nam giàu truyền thống văn hóa.

D.Anh

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/mo-rong-ket-noi-doanh-nghiep-kieu-bao-tai-chau-au-102231005172234868.htm