Mở rộng không gian tư duy để chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, muốn chuyển đổi hệ thống lương thực phẩm, chúng ta phải mở rộng không gian tư duy. Nông nghiệp không phải là một ngành sản xuất nữa, mà nó là một hệ thống lương thực thực phẩm đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm, dinh dưỡng…

 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại Hội nghị lần thứ tư Hệ thống lương thực thực phẩm toàn cầu (Ảnh: B.T)

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại Hội nghị lần thứ tư Hệ thống lương thực thực phẩm toàn cầu (Ảnh: B.T)

Bên lề Hội nghị lần thứ tư Hệ thống lương thực thực phẩm toàn cầu, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đã có cuộc trao đổi nhanh với phóng viên báo chí về những vấn đề còn khó khăn liên quan đến chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm của Việt Nam theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững.

Phóng viên (PV): Để chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm tại Việt Nam theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững hiện nay, chúng ta đang gặp phải những khó khăn gì, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Thách thức đầu tiên của chúng ta là thách thức về hệ thống. Lâu nay chúng ta tư duy nông nghiệp chỉ là một ngành sản xuất, giờ muốn chuyển đổi hệ thống lương thực phẩm thì chúng ta phải mở rộng không gian tư duy. Nông nghiệp không phải là một ngành sản xuất nữa, mà nó là một hệ thống lương thực thực phẩm vừa đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm, dinh dưỡng, khả năng tiếp cận của người tiêu dùng. Và quan trọng nhất là chúng ta phải là một phần của thế giới, chúng ta là một nước xuất khẩu nông lâm thủy sản. Do đó, những tiêu chuẩn, yêu cầu của hệ thống lương thực thực phẩm quốc tế là minh bạch, trách nhiệm, bền vững. Chúng ta cũng phải thích ứng với điều đó.

Điều khó khăn nhất là chúng ta định hình trong tư duy quá lâu rồi. Do đó, chúng ta phải định hình lại, tiếp cận xu thế lương thực, thực phẩm minh bạch, trách nhiệm, bền vững để thích ứng với biến đổi khí hậu, biến động thị trường, thích ứng với xu thế tiêu dùng.

PV: Vậy thưa Bộ trưởng, Việt Nam sẽ có những chuyển biến tích cực như thế nào về vấn đề này trong năm 2023?

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Chúng ta sẽ phải tư duy lại. Chúng ta đã có Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn; có Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân nông thôn… Bây giờ, chúng ta phải cụ thể hóa bằng những chương trình, hành động trong từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp. Đưa những khái niệm mới, tư duy mới để chuyển vào từng phân ngành của ngành nông nghiệp. Cũng như ngành nông nghiệp phải đặt trong bối cảnh hệ thống khác như là y tế, giáo dục, công thương…

Bộ NN&PTNT đang triển khai kế hoạch hành động, cùng với Chính phủ để hiện thực hóa chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Trong đó, chúng ta đã đề cập đến xu thế, chúng ta sẽ trở thành trung tâm về chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm của khu vực. Đây cũng là nền tảng để chúng ta kêu gọi sự hợp tác của các tổ chức quốc tế, định chế tài chính… để chuyển đổi nền nông nghiệp chúng ta phù hợp với xu thế mới./.

B.T (ghi)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/kinh-te/mo-rong-khong-gian-tu-duy-de-chuyen-doi-he-thong-luong-thuc-thuc-pham-636394.html