Mở rộng kiểm tra, xử lý theo pháp luật nếu Con Cưng vi phạm

Theo ông Trần Hùng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) – cán bộ được chỉ đạo trực tiếp triển khai kiểm tra và phát hiện hàng loạt biểu hiện vi phạm của chuỗi siêu thị Con Cưng, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) sẽ mở rộng kiểm tra toàn bộ hệ thống siêu thị Con Cưng trên toàn quốc, không riêng TPHCM.

Hàng loạt cửa hàng Con Cưng vi phạm về tem nhãn hàng hóa. Ảnh: Phú Quý

“Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số sản phẩm bán trong siêu thị Con Cưng bị cắt tem nhãn xuất xứ sản phẩm rồi thay thế bằng tem nhãn khác. Đây là hành vi vi phạm, có thể nói là hành vi lừa dối người tiêu dùng” - ông Trần Hùng nhận định và cho rằng, qua kiểm tra bước đầu cho thấy có nhiều dấu hiệu sai phạm về nguồn gốc, xuất xứ của Con Cưng. Lực lượng chức năng thu giữ sản phẩm liên quan, đối chiếu theo tờ khai, hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc nhập khẩu để làm rõ. “Chúng tôi sẽ đấu tranh mạnh mẽ với các đơn vị kinh doanh không lành mạnh và lừa dối khách hàng. Các công ty có lượng sản phẩm tung ra thị trường lớn thì cần phải kiểm tra chặt chẽ hơn nữa để tránh gây thiệt hại cho người tiêu dùng” - ông Hùng nhấn mạnh. Cũng theo ông Trần Hùng, lực lượng QLTT sẽ mở rộng kiểm tra toàn bộ hệ thống siêu thị Con Cưng trên toàn quốc, không riêng TPHCM… “Sau khi kiểm tra xong, chúng tôi sẽ làm việc lại với lãnh đạo Con Cưng để làm rõ mọi vấn đề và đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Từ đó nhằm mang lại niềm tin cho người tiêu dùng và đảm bảo sự cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp” - ông Hùng nói.

Các sai phạm của một số DN, điển hình là vụ việc “tráo nhãn mác” của Khaisilk và vụ Con Cưng hiện nay. Ông đánh giá thế nào về tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái trên thị trường?

- Hàng giả, hàng nhái hiện nay không đơn thuần khi hàng rào thuế quan được mở cửa thông thoáng với lộ trình thuế AsEan 2018 với mức thuế bằng không. Tình trạng lợi dụng hàng rào thuế quan để buôn lậu ngày càng tinh vi, đòi hỏi những cán bộ làm công tác chống hàng giả ngoài trình độ phải có bản lĩnh, phẩm chất năng lực. Cùng đó, các DN phải nâng tầm để sản xuất ra những sản phẩm hàng hóa chất lượng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Qua nhiều vụ việc phát lộ ra như Khaisill, Con Cưng, phân bón giả, mỹ phẩm TS, Vinaca... mang nhãn giả nguồn gốc xuất xứ tràn lan như hiện nay đã phá hoại nghiêm trọng nền sản xuất trong nước và gây phương hại nghiêm trọng cho các DN làm ăn chân chính và môi trường cạnh tranh lành mạnh mất ổn định môi trường cạnh tranh và đặc biệt làm xấu hình ảnh môi trường kinh doanh của Việt Nam. Nghiêm trọng hơn nữa là làm mất niềm tin của người dân đối với trật tự quản lý nhà nước.

Hiện sự phối hợp không đồng bộ giữa các lực lượng chức năng dẫn đến nhiều vụ việc không thể xử lý dứt điểm, vậy theo ông cần có giải pháp gì?

- Vụ Vinaca, khi phát hiện vụ việc, Công an quận Kiến An chỉ xử phạt hành chính 44 triệu đồng. Bức xúc trước vụ việc bỏ lọt tội phạm, Cục QLTT đã xuống làm việc với lãnh đạo Công an Hải Phòng đề nghị rút hồ sơ giao Phòng Cảnh sát kinh tế điều tra lại và kết quả là các đối tượng đã bị truy tố và bắt tạm giam. Câu hỏi đặt ra là do trình độ yếu kém hay do có sự can thiệp vì hiện nay chúng tôi nhận rất nhiều cuộc điện thoại can thiệp. Đây là những khó khăn bất cập vì hiện nay lực lượng QLTT chỉ kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường, do đó thẩm quyền xử lý rất thấp. Tình trạng lợi dụng hàng rào thuế quan để buôn lậu ngày càng tinh vi, đòi hỏi những cán bộ làm công tác chống hàng giả ngoài trình độ phải có bản lĩnh, phẩm chất năng lực. Cùng đó, các DN phải nâng tầm để sản xuất ra những sản phẩm hàng hóa chất lượng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Xin cảm ơn ông!

Đặng Tiến

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thi-truong/mo-rong-kiem-tra-xu-ly-theo-phap-luat-neu-con-cung-vi-pham-621510.ldo