Mở rộng lĩnh vực hợp tác mới giữa Đà Nẵng và Đức

Ngày 9-11, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì tiếp Thủ hiến bang Thuringen (Cộng hòa Liên bang Đức) Bolo Ramelow nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phê Lê Trung Chinh (bên phải) tặng quà lưu niệm đến Thủ hiến bang Thuringen (Cộng hòa Liên bang Đức) Bolo Ramelow. Ảnh: T.PHƯƠNG

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh thông tin tổng quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những tiềm năng, lợi thế cũng như giới thiệu những lĩnh vực thành phố Đà Nẵng đang kêu gọi, thu hút đầu tư.

Hiện nay, có 13 dự án của Đức đầu tư tại Đà Nẵng với tổng số vốn hơn 11 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, công nghệ thông tin, dịch vụ tư vấn xây dựng và vận tải.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị ngài Thủ hiến Bolo Ramelow làm cầu nối giúp phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa bang Thuringen và thành phố Đà Nẵng trên các lĩnh vực, đặc biệt là du lịch, giáo dục, y tế. Đồng thời mong muốn ngài Thủ hiến kết nối các nhà đầu tư Đức đến khảo sát môi trường đầu tư và tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư tại Đà Nẵng.

Thủ hiến bang Thuringen Bolo Ramelow bày tỏ vui mừng và ấn tượng trước sự hiện đại, năng động của Đà Nẵng; môi trường sống sạch, đẹp, an toàn và thân thiện. Đồng thời, giới thiệu khái quát về bang Thuringen và những lĩnh vực thế mạnh của bang.

Thủ hiến Bolo Ramelow mong muốn đẩy mạnh, mở rộng lĩnh vực hợp tác mới giữa bang Thurigen với Đà Nẵng, qua đây góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Cộng hòa Liên bang Đức- Việt Nam nói chung, bang Thurigen với Đà Nẵng nói riêng.

THANH PHƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/chinhtrixahoi/202311/mo-rong-linh-vuc-hop-tac-moi-giua-da-nang-va-duc-3959439/