'Mỏ vàng' cử tạ Thái Lan không tham dự Olympic Tokyo 2020

Sau những bê bối liên quan đến doping, Hiệp hội cử tạ nghiệp dư Thái Lan (TAWA) đã tự nguyện cấm đội tuyển cử tạ quốc gia tham dự Thế vận hội Olympic mùa hè Tokyo năm tới.

Theo tờ The Nation của Thái Lan, TAWA quyết định không cử bất kỳ ai đến Olympic Tokyo 2020 sau khi 8 vận động viên của tuyển nước này, trong đó có 2 nhà vô địch Olympic dương tính với chất cấm tại giải vô địch thế giới 2018. Quyết định này của TAWA bị cơ quan thể thao Thái Lan phản đối.

TAWA đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 8/3 nói rằng họ hợp tác chặt chẽ với cơ quan kiểm soát doping Thái Lan dưới sự bảo trợ của Trung tâm kiểm soát doping quốc gia và chưa bao giờ thấy có sai sót gì với các mẫu thử kiểm tra vận động viên của họ.

Thái Lan không thi đấu môn cử tạ tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Reuters.

Thái Lan không thi đấu môn cử tạ tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, để chịu trách nhiệm, cơ quan cầm quyền của môn thể thao này tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thi đấu nào tại các giải quốc tế, bao gồm Olympic Tokyo 2020 và giải vô địch thế giới.

Theo Liên đoàn cử tạ quốc tế (IWF), bất kỳ quốc gia nào có từ 3 vận động viên trở lên dương tính với doping trong một năm đều phải đối mặt với lệnh cấm lên tới 4 năm, và IWF trước đó đình chỉ 9 quốc gia vì liên tục vi phạm dùng chất cấm.

Không được thi đấu tại các giải quốc tế, Thái Lan vẫn sẽ là nước đăng cai giải vô địch thế giới diễn ra vào tháng 9/2019. "TAWA vẫn tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình và sẽ giao cho tổ chức giải vô địch thế giới mặc dù thực tế họ không có vận động viên nào được quyền tham gia", IWF cho biết.

Quyết định rút đội tuyển cử tạ khỏi Tokyo sẽ ảnh hưởng lớn đến thành tích của Đoàn thể thao Thái Lan tại Thế vận hội sau đây 1 năm. Tại Olympic Rio 2016, trong tổng số 6 huy chương có được (2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ), cử tạ đóng góp 4 huy chương (2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ).

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mo-vang-cu-ta-thai-lan-khong-tham-du-olympic-tokyo-2020-post924050.html