Mổ xẻ dàn vũ khí Nga cấp tốc lên đường đến Syria

Dựa theo hình ảnh về đội tàu hải quân Nga di chuyển qua eo biển Bosphorus ở Thổ Nhĩ Kỳ, có thể thấy được Nga đã triển khai thêm nhiều trang thiết bị quân sự mới tới Syria, trong đó có cả tàu tuần tra cao tốc tấn công nhanh.

Theo tờ Daily Mail, trong hôm 15/4 tức chỉ sau một ngày sau khi Mỹ và đồng minh không kích Syria đã có hai tàu chiến Nga trở theo đầy vũ khí vượt qua eo Bosphorus ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và một trong số đó là một tàu đổ lớp Alligator (Project 1171) của Hải quân Nga. Nguồn ảnh: Daily Mail.

Cũng theo nguồn tin của Daily Mail, điểm đến của hai tàu chiến này chính là căn cứ hải quân của Nga tại Tartus, bờ biển phía bắc Syria. Số lượng vũ khí được hai tàu chiến này mang theo trong hải trình đến Syria là khá lớn, thậm chí người Nga cũng không để tâm tới việc che chắn chúng trước các ống kính máy ảnh của truyền thông phương Tây ở eo Bosphorus. Nguồn ảnh: Daily Mail.

Trong số vũ khí và phương tiện cơ giới tàu đổ bộ Alligator mang đến Syria lần này có sự xuất hiện của cả những chiếc xe bọc thép chở quân BTR-80 được tích hợp tổ hợp tác chiến điện tử cùng với đó là xe tải đặc chủng Kamaz, xe cứu thương chiến trường,... Hình ảnh BTR-80 với tổ hợp tác chiến điện tử trên thân trong vòng tròn đỏ. Nguồn ảnh: Daily Mail.

Theo hình ảnh có được tổ hợp tác chiến điện tử mà BTR-80 Nga mang theo đến Syria là Pelena-6B-F một mẫu thiết bị phá sóng vô tuyến chống các thiết bị nổ tự tạo (IED) được sử dụng khá phổ biến trong Quân đội Nga. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin.

Theo hình ảnh có được tổ hợp tác chiến điện tử mà BTR-80 Nga mang theo đến Syria là Pelena-6B-F một mẫu thiết bị phá sóng vô tuyến chống các thiết bị nổ tự tạo (IED) được sử dụng khá phổ biến trong Quân đội Nga. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin.

BTR-80 Pelena-6B-F có thể được điều khiển từ xa hay ngay bên trong xe, nó cũng có thể được triển khai trên nhiều loại phương tiện khác nhau, tầm hoạt động của tổ hợp này không được Quân đội Nga công bố. Trong ảnh là tổ hợp Pelena-6B-F trên một xe BTR-80. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin.

Tàu chở vũ khí còn lại của Nga là tàu vận tải Alexandr Tkachenko, mang theo một các loạt các phương tiện cơ giới gồm xe tải, thiết bị công binh và cả tàu tuần tra cao tốc kiểu mới của Hải quân Nga là Raptor (Project 03160). Nguồn ảnh: Daily Mail.

Hình ảnh tàu Alexandr Tkachenko tiến vào eo biển Bosphorus trên boong tàu ta có thể thấy các phương tiện quân sự mà nó mang theo. Nguồn ảnh: Daily Mail.

Trong ảnh là tàu tuần tra cao tốc Raptor (Project 03160) của Hải quân Nga trên tàu vận tải Alexandr Tkachenko. Được biết hiện tại ở Syria, Hải quân Nga đang sử dụng mẫu tàu tuần tra Grachonok (Project 21980). Nguồn ảnh: Daily Mail.

Các tàu tuần tra cao tốc Raptor thuộc Project 03160 của Hải quân Nga, nó có khả năng trở theo tối đa 20 lính thủy đánh bộ cùng hệ thống vũ khí phòng vệ hạng nặng. Tốc độ di chuyển tối đa của "Raptor" có thể lên đến 50 hải lý/giờ với bán kính hoạt động 160km. Nguồn ảnh: Twitter.

Tàu Raptor thường được Hải quân Nga sử dụng trong các nhiệm vụ tuần tra bảo vệ các căn cứ hải quân, tác chiến đặc biệt và đổ bộ bãi biển. Tuy nhiên, Syria nhiều khả năng nó sẽ đóng vai trò như một tàu tuần tra cho căn cứ Tartus. Nguồn ảnh: Twitter.

Hệ thống vũ khí cơ bản của tàu tuần tra cao tốc Raptor thường gồm một tổ hợp vũ khí tự động trang bị súng máy 12.7mm hoặc 14.5mm, cùng với đó 2 súng máy hạng nhẹ 7.62mm. Nguồn ảnh: blogspot.com.

Mời độc giả xem video: Lính hải quân Nga với tên lửa phòng không vượt qua eo biển Bosphorus. (nguồn CNTV)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/mo-xe-dan-vu-khi-nga-cap-toc-len-duong-den-syria-1039575.html