Mở xưởng cưa để mua bán 'hàng nóng'

Mở một xưởng cưa gỗ trong khu đất trang trại nhà mình nhưng thực chất, Lưu Văn Thắng (1967, trú xã Thanh Hương, H. Thanh Chương, Nghệ An) làm bình phong để chế tạo súng kíp và là nơi trung chuyển 'hàng nóng' cho những khách hàng có nhu cầu. Tuy nhiên, hành vi của Lưu Văn Thắng vừa bị CAH Thanh Chương phát hiện và bắt giữ.

Mở một xưởng cưa gỗ trong khu đất trang trại nhà mình nhưng thực chất, Lưu Văn Thắng (1967, trú xã Thanh Hương, H. Thanh Chương, Nghệ An) làm bình phong để chế tạo súng kíp và là nơi trung chuyển “hàng nóng” cho những khách hàng có nhu cầu. Tuy nhiên, hành vi của Lưu Văn Thắng vừa bị CAH Thanh Chương phát hiện và bắt giữ.

Đối tượng Lưu Văn Thắng và tang vật thu giữ.

Đối tượng Lưu Văn Thắng và tang vật thu giữ.

Cuối năm 2018, đầu năm 2019, qua công tác theo dõi, bám nắm địa bàn, các trinh sát (TS) Đội Cảnh sát Hình sự CAH Thanh Chương phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu sản xuất súng kíp trái phép để bán cho người dân. Sau khi cử lực lượng vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, CAH Thanh Chương xác định nhóm đối tượng này hoạt động hết sức tinh vi trong việc tự chế súng và là nơi trung chuyển “hàng nóng”. Nhìn bên ngoài, đây là xưởng gỗ nằm trong trang trại của Lưu Văn Thắng tại bản Kim Chương (xã Thanh Sơn, H. Thanh Chương) nhưng thực chất đây chỉ là bình phong để che đậy hoạt động mờ ám, vi phạm pháp luật. Mỗi khi có “hàng nóng”, Thắng thường liên hệ và chọn địa bàn là nơi trung chuyển trước khi tìm được khách hàng có nhu cầu mua.

Nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên Lưu Văn Thắng cùng nhóm đối tượng chủ động đối phó với lực lượng chức năng khi thường xuyên thay đổi địa điểm, thời gian giao dịch mua bán, thay đổi hình thức giao dịch mua bán… ở khu vực rừng sâu, đường sá đi lại khó khăn. Đặc biệt, đối với những đối tác lớn, Lưu Văn Thắng chỉ giao dịch với những khách hàng quen xác minh kỹ về nhân thân người mua, chỉ tiến hành giao dịch khi đã đảm bảo an toàn. Nhận định, hoạt động của nhóm đối tượng này đe dọa nghiêm trọng đến tình hình ANTT trên địa bàn, CAH Thanh Chương quyết định xác lập Chuyên án 128N để đấu tranh, triệt xóa.

Sau một thời gian xác minh, thu thập các tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án cắt cử lực lượng theo dõi mọi động tĩnh của nhóm đối tượng này, đồng thời bám nắm địa bàn nghi vấn mà các đối tượng có thể giao dịch. Từ đó, phát hiện ra các đầu mối, các hoạt động giao dịch để triển khai kế hoạch đón lõng, vây bắt đối tượng. Do địa bàn rộng, là khu vực đồi núi, hiểm trở và xa cách khu dân cư cộng với thủ đoạn tinh vi của các đối tượng nên gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra, phá án. Một mặt theo dõi mọi di biến động của các đối tượng, mặt khác, CAH Thanh Chương phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn trọng điểm, vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, giúp đỡ lực lượng CA trong phát hiện, xử lý hành vi phạm tội của đối tượng.

Trong khi “hàng hóa” mà các đối tượng giao dịch là súng tự chế, nên ban chuyên án cũng không loại trừ khả năng các đối tượng sẽ sử dụng vũ khí nóng để tấn công lại lực lượng CA khi bị phát hiện. Để đảm bảo an toàn cho lực lượng và không để bị động, bất ngờ, BCA đã lên kế hoạch tỉ mỉ, vạch phương án khoa học nhằm chớp thời cơ thích hợp để vây bắt đối tượng.

Ngày 21-3, các TS trong ban chuyên án nhận được thông tin Lưu Văn Thắng sẽ tiến hành giao dịch “hàng nóng” với một đối tác. Nhận định thời cơ phá án đã đến, BCA đã huy động lực lượng chia làm nhiều mũi công tác tiến hành mật phục, chốt chặn ở các địa điểm nghi vấn để tóm gọn đối tượng. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, tại trang trại của mình, Lưu Văn Thắng đang thực hiện việc giao dịch, mua bán trái phép vũ khí quân dụng với một nam thanh niên lạ mặt. Ngay lập tức, lệnh phá án được phát ra, các mũi TS đồng loạt ập vào bắt quả tang đối tượng Lưu Văn Thắng, thu giữ 1 khẩu súng kíp, 1 khẩu súng quân dụng AK47 và 15 viên đạn; riêng nam thanh niên lạ mặt lợi dụng tình hình hỗn loạn đã bỏ trốn.

Tại CQĐT, Lưu Văn Thắng đã khai nhận, năm 1989, trong một lần đi làm rẫy tại vùng khe Cấy thuộc xã Thanh Hương, H. Thanh Chương, Thắng nhặt được 15 viên đạn nên mang về cất giấu tại trang trại của mình. Ngày 22-3, khi tìm được khách mua “hàng nóng”, thỏa thuận giá cả xong, Thắng mang ra bán thì bị lực lượng CA phát hiện, bắt quả tang. Hiện CAH Thanh Chương đang tạm giữ hình sự Lưu Văn Thắng để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, đồng thời hoàn tất thủ tục để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_204053_mo-xuong-cua-de-mua-ban-hang-nong-.aspx