Mộc Châu không để ai bị bỏ lại phía sau

Với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mộc Châu đã quan tâm, giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Qua đó, giúp hộ nghèo, cận nghèo có cơ hội phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Châu đã ban hành Kết luận số 321-KL/HU ngày 16/6/2016 về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo giảm nghèo của huyện do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban. Định kỳ hằng tháng, Ban Chỉ đạo họp nắm tình hình và có biện pháp giải quyết ngay khó khăn vướng mắc từ cơ sở, ban hành kế hoạch thực hiện từng giai đoạn và từng năm.

Đồng chí Trần Dân Khôi, Bí thư Huyện ủy Mộc Châu, cho biết: Huyện ủy phân công cho 51 chi bộ, đảng bộ cơ sở phụ trách, giúp đỡ 51 bản đặc biệt khó khăn, bản có tỷ lệ hộ nghèo cao và phân công trên 1.000 lượt cán bộ, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo; các Đảng bộ, chi bộ cơ sở đã cử cán bộ, đảng viên xuống địa bàn phối hợp với Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn khảo sát nắm tình hình tại các bản, tiểu khu, đến từng hộ gia đình để nắm rõ nguyên nhân vì sao nghèo, từ đó có giải pháp giúp đỡ theo phương châm “cần gì giúp nấy”,“mỗi hộ nghèo phải nhận được trợ giúp của một tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị và cá nhân”.

Tạo việc làm cho hộ nghèo, hàng năm, huyện tổ chức Ngày hội việc làm, huy động lượng lớn các doanh nghiệp và người lao động tham gia. Đến nay, toàn huyện có gần 7.000 người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đi làm việc tại nước ngoài.

Ngày hội việc làm huyện Mộc Châu năm 2023.

Tham gia Ngày hội việc làm huyện Mộc Châu năm 2023, ông Tạ Đức Phong, Phó Hiệu trưởng Trường trung cấp quốc tế Hà Nội, thông tin: Nhận thấy nhu cầu nhân lực phục vụ du lịch trên địa bàn huyện Mộc Châu khá lớn, nhà trường giới thiệu một số ngành nghề, như: Hướng dẫn viên du lịch, kỹ thuật chế biến món ăn, đồ uống, chăm sóc sắc đẹp... để các em học sinh, người lao động tham khảo, lựa chọn học nghề. Mỗi năm, nhà trường tuyển sinh được khoảng 200 học sinh trên địa bàn huyện Mộc Châu tham gia học nghề tại trường.

Thị trấn Mộc Châu trao bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: Tuấn Anh (Thị trấn Mộc Châu).

Quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, huyện Mộc Châu tập trung cao cho việc kêu gọi huy động các nguồn lực để làm nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Từ năm 2016 đến nay, đã huy động trên 134 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 2.144 ngôi nhà cho người nghèo; riêng năm 2023, huyện đã huy động xã hội hóa gần 20 tỷ đồng để xóa 308 nhà tạm, nhà dột nát, đến nay, huyện Mộc Châu đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, về đích trước 2 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Agribank Mộc Châu hỗ trợ cho gia đình ông Đỗ Như Ý, tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu làm nhà ở.

Gia đình ông Đỗ Như Ý, tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chia sẻ với gia đình ông, thị trấn Mộc Châu và các nhà hảo tâm đã quyên góp tiền ủng hộ gia đình ông làm căn nhà cấp 4 diện tích 40 m2, trị giá 102 triệu đồng.

Trong căn nhà mới khang trang, ông Ý xúc động nói: Tôi năm nay đã 70 tuổi, sức yếu, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, nên bấy lâu nay, ước mơ có ngôi nhà chắc chắn đành gác lại. Được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm và bà con trong tiểu khu, gia đình tôi đã có ngôi nhà kiên cố để ở. Tết năm nay, gia đình tôi có niềm vui nhân đôi.

Người dân xã biên giới Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu phát triển nuôi đại gia súc.

Quan tâm đến những khó khăn của 10 bản vùng cao biên giới giáp ranh với nước bạn Lào, khi tỷ lệ hộ nghèo cao, mà chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Châu đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 11/11/2021 về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, củng cố hệ thống chính trị 10 bản giáp biên giới phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025. Xác định rõ những việc làm cần thiết và đầu tiên để tập trung giải quyết, là làm đường giao thông, điện chiếu sáng, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế bền vững; mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ đường giao thông đến bản thuộc các bản biên giới cứng hóa đạt 100%, tương ứng với 24,5 km; hoàn thành xây dựng trên 250 km điện chiếu sáng ngõ xóm theo hình thức nhân dân đầu tư, Nhà nước hỗ trợ tiền điện.

Cán bộ Hội Nông dân huyện Mộc Châu hướng dẫn nhân dân xã Mường Sang trồng rau.

Thông tin về những kết quả đạt được sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/HU, đồng chí Lê Trọng Bình, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, cho biết: Với sự đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, huyện đã huy động xã hội hóa được trên 8,8 tỷ đồng, Nhà nước hỗ trợ trên 16 tỷ đồng và đã làm được 12 km đường giao thông nội bản; 5,85 km đường điện chiếu sáng ngõ, xóm; hỗ trợ cây giống, con giống và phân bón cho nhân dân để xây dựng các mô hình kiểu mẫu (mô hình trồng trọt và chăn nuôi), tỷ lệ hộ nghèo tại 10 bản biên giới giảm nhanh từ 33% năm 2021, xuống còn 25,27% năm 2023.

Những kết quả đạt được trong công tác an sinh xã hội, giảm nghèo của huyện Mộc Châu góp phần bảo đảm ổn định, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế- xã hội của huyện ngày càng phát triển và sớm hoàn thành mục tiêu trở thành thị xã.

Duy Tùng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/moc-chau-khong-de-ai-bi-bo-lai-phia-sau-ukwHJEvIg.html