Mohamed Salah tỏa sáng rực rỡ, Liverpool đại thắng AS Roma

Lập cú đúp bàn thắng và cú đúp kiến tạo, Mohamed Salah có màn trình diễn bùng nổ để giúp Liverpool đại thắng 5-2 trước AS Roma.

Dù phải làm khách ở Anfield nhưng AS Roma mới là đội nhập cuộc tốt hơn trong trận bán kết lượt đi Champions League. Thậm chí, đội bóng Italia suýt nữa có bàn mở tỷ số ở phút 19 khi Aleksandar Kolarov dứt điểm trúng xà ngang khung thành Liverpool.

Phải mất hơn nửa hiệp 1, Liverpool mới lấy lại thế trận. Và khi đã vào guồng, The Kop dễ dàng cuốn phăng đối thủ nhờ phong độ chói sáng của Mohamed Salah. Ngôi sao người Ai Cập ghi bàn mở tỷ số ở phút 36 với siêu phẩm cứa lòng cực kỳ ngoạn mục.

Mohamed Salah không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. (Ảnh: Getty)

Chưa dừng ở đó, Mohamed Salah tiếp tục gieo sầu cho đội bóng cũ với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 45. Đây là tình huống “Vua Ai Cập” có pha tăng tốc mạnh mẽ, trước khi bấm bóng tinh tế để hạ gục thủ thành Alisson Becker.

Sang hiệp 2, Mohamed Salah vẫn là cơn ác mộng với AS Roma. Không trực tiếp ghi bàn, nhưng Mohamed Salah đã lập cú đúp kiến tạo cho Sadio Mane và Roberto Firmino lập công chỉ trong vòng 5 phút, từ 56 đến 61.

Đến phút 68, Roberto Firmino nâng tỷ số lên 5-0 cho Liverpool với pha đánh đầu chuẩn xác sau quả tạt như đặt của James Milner. Việc có được cách biệt an toàn khiến HLV Jurgen Klopp quyết định rút Mohamed Salah ra nghỉ ở phút 75.

Tuy nhiên, Liverpool đã tỏ ra chủ quan trong quãng thời gian cuối trận và để AS Roma vùng lên mạnh mẽ. Phút 81, Edin Dzeko có pha xử lý khéo léo trong vòng cấm địa để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-5 cho đội khách.

AS Roma tìm thấy 2 bàn thắng trên sân khách vào cuối trận. (Ảnh: Getty)

Chỉ 4 phút sau, Liverpool lại phải chịu phạt đền khi James Milner để bóng chạm tay trong vòng cấm địa và Diego Perotti dễ dàng ghi bàn cho AS Roma trên chấm 11 mét. Tỷ số 5-2 nghiêng về phía Liverpool cũng là kết quả cuối cùng ở trận này.

Đại thắng nhờ phong độ chói sáng của Mohamed Salah, Liverpool giành lợi thế lớn trên hành trình tới trận chung kết Champions League. Trong khi đó, 2 bàn thắng trên sân khách giúp AS Roma nuôi hy vọng mong manh cho trận lượt về trên sân Olimpico diễn ra sau đây 1 tuần./.

Đội hình thi đấu:

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Oxlade-Chamberlain (Wijnaldum 19’), Henderson, Milner, Salah (Ings 75’), Firmino (Klavan 90+2’), Mane.

AS Roma: Alisson, Fazio, Manolas, Juan Jesus (Perotti 67’), Florenzi, De Rossi (Gonalons 67’), Strootman, Kolarov, Under (Schick 46’), Nainggolan, Dzeko.

Ghi bàn:

Liverpool: Salah (36', 45'), Sadio Mane (56'), Firmino (62', 69')

AS Roma: Edin Dzeko (81'), Diego Perotti (pen - 85').

Bảo Long/VOV.VN -

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/mohamed-salah-toa-sang-ruc-ro-liverpool-dai-thang-as-roma-755226.vov