Mới 3 tuổi, 2 lần phẫu thuật

Bé Diệp Minh Hoàng (3 tuổi, ở thôn Liên Hội, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật nội tạng.

Chị Trần Thiên Mến (30 tuổi, mẹ bé Hoàng) nghẹn ngào kể: “Vợ chồng tôi về ở với nhau được 4 năm, đến năm 2016 sinh bé Hoàng, bụ bẫm, kháu khỉnh lắm. Thế nhưng, khi bé được 6 tháng tuổi thì bất ngờ phát nhiều chứng bệnh lạ. Mỗi lần tiểu tiện bụng bé trướng lên, bé quằn quại khóc ngất đến tím cả người. Đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, các bác sĩ kết luận bé bị dị tật ở niệu quản (thận đôi) bên trên thận phải và chỉ định phẫu thuật cắt bỏ ngay, nếu không sẽ gây rối loạn chức năng thận, dẫn tới ung thư”.

Bé Diệp Minh Hoàng

Bé Diệp Minh Hoàng

2 năm sau lần phẫu thuật đầu tiên, tình trạng của bé Hoàng vẫn rất tồi tệ. Vợ chồng chị Mến chạy vạy vay mượn tiền của người thân, làng xóm để đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM; các bác sĩ kết luận bé bị một khối u ác tính trên thận trái. Nghe tin dữ, vợ chồng chị Mến như chết điếng, chân tay rã rời. Tháng 4 vừa rồi, ca phẫu thuật khẩn cấp lần thứ 2 được thực hiện. Các bác sĩ cắt bỏ tiếp thận trái chứa khối u ác tính.

Chị Mến kể: “Lúc mổ xong chuyển con về phòng hồi sức cấp cứu, nhìn hình hài nhỏ xíu nằm thiêm thiếp chưa tỉnh thuốc mê, ruột gan tôi đau thắt lại. Lo lắng hơn, khi các bác sĩ cho biết, dù khối u ác đã được cắt bỏ ra khỏi cơ thể, nhưng sự sống của bé vẫn còn rất mong manh, bởi chỉ còn một quả thận khuyết tật, nguy cơ biến chứng rất cao. Thế nên, gia đình phải thường xuyên đưa bé đi tái khám theo định kỳ để tiếp tục vô hóa chất phòng ngừa di căn”.

Qua 2 lần phẫu thuật, chạy hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, chi phí ăn ở, thuốc thang, điều trị ngoài bảo hiểm đội lên gần 100 triệu đồng, nhưng bệnh của con vẫn chưa khỏi hẳn. Bây giờ nợ cũ, nợ mới chồng chất, vợ chồng chị Mến chẳng biết xoay xở vào đâu.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

NGỌC OAI - BẢO SƯƠNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/moi-3-tuoi-2-lan-phau-thuat-604113.html